Hãng xe Chrysler vừa chính thức công bố lệnh thu hồi đối với gần 1 triệu chiếc Jeep Grand Cherokee (phiên bản 2002 - 2004) và Liberty (phiên bản 2002 - 2003) trên toàn thế giới do lỗi ở hệ thống túi khí.

Cụ thể, Chrysler sẽ thu hồi khoảng 775.000 xe ở thị trường Mỹ, 49.000 xe ở Canada và 20.000 xe ở Mexico. Tổng số xe còn lại đã được bán rải rác khắp các thị trường trên toàn thế giới.

Theo báo cáo từ Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHSTA), một hệ thống cảm biến trong các mô-đun điều khiển đã bị lỗi, dẫn đến các túi khí phía trước và bên hông có thể bung ra ngoài ý muốn trong khi xe đang vận hành. Điều này rõ ràng khiến người lái xe bị bất ngờ và mất tầm nhìn, tăng nguy có gây tăng nạn.

Cho tới thời điểm hiện tại, Chrysler khẳng định vẫn chưa có trường hợp tại nạn nào xảy ra liên quan đến vần đề này.

Quyết định thu hồi sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2013. Các đại lý chính thức sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa các lỗi hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.