Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h ngày 1/4, trên Đại lộ V. Lê Nin, TP. Vinh (Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh Ngô Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và chị Nguyễn Hồng Nhung (SN 1997, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển hai chiếc xe máy lưu thông trên Đại lộ V. Lê Nin, TP Vinh.

Bất ngờ một chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi mang BKS 37S - 4962 (chưa rõ danh tính tài xế) đi cùng chiều từ phía sau lao đến đâm mạnh vào cả 2 xe máy. Sau đó, chiếc xe ô tô con đẩy 2 chiếc xe máy cùng hai người trên xe một đoạn hơn 10 m, tiếp tục lao vào bãi vật liệu xây dựng rồi lật ngửa nằm chỏng vó bên đường.

Cả 2 người điều khiển xe máy đều bị thương nặng được người đi đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng anh Đức được xác định chấn thương vùng bụng kín, chị Nhung bị gãy hai xương cẳng chân phải, gãy xương đùi phải, còn lái xe ô tô chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã có mặt để điều tiết giao và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.