Theo Bloomberg, tập đoàn Volkswagen đang muốn IPO Porsche để gây dựng nguồn vốn hỗ trợ họ phát triển xe điện lâu dài trong tương lai. Ban lãnh đạo 2 phía đang thảo thuận những điều khoản cuối cùng trước khi hiện thực hóa dự định trên, có thể là ngay trong năm 2022.

Giá trị của Porsche, theo ước tính của Bloomberg, rơi vào khoảng 95,7 tỷ USD. Volkswagen/Porsche dự kiến chỉ bán đi khoảng 25% cổ phần thương hiệu Đức này trong đợt IPO đầu tiên.

Trước khi có thông tin về việc Porsche có thể rời khỏi đại gia đình Volkswagen, nhiều thương hiệu xe khác hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Đức cũng đã được đồn đoán sẽ sớm rời đi, chẳng hạn Lamborghini hay Ducati.

Không còn mặn mà với xe thể thao, Volkswagen dự kiến bán cổ phần Porsche để có tiền phát triển ô tô điện - Ảnh 1.

Vẫn theo nguồn tin trên, Volkswagen vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các đối tác ưng ý để đẩy đi Lamborghini – hãng xe mạnh về hình ảnh nhưng không đóng góp nhiều về doanh thu cho tập đoàn này, chưa kể tương lai của các thương hiệu siêu xe/xe thể thao như Bugatti/Lamborghini vốn đã bị đặt dấu hỏi lớn khi làng xe chuyển dịch sang giai đoạn xe điện.

Bugatti, khi sang tay Rimac, đã được xác nhận sẽ đi vào sử dụng công nghệ điện hóa mà cụ thể là hybrid sạc điện trên siêu xe kế nhiệm Chiron. Sau mẫu xe trên, gần như chắc chắn hãng xe Pháp sẽ chuyển sang sử dụng xe điện thuần chủng như Rimac.

Tham khảo: Drive

Không còn mặn mà với xe thể thao, Volkswagen dự kiến bán cổ phần Porsche để có tiền phát triển ô tô điện - Ảnh 2.
https://autopro.com.vn/khong-con-man-ma-voi-xe-the-thao-volkswagen-du-kien-ban-co-phan-porsche-de-co-tien-phat-trien-o-to-dien-20220224224925117.chn