Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1K, đoạn qua khu phố 1 phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM vào lúc 22h tối ngày 15/8.

Theo đó, vào thời gian trên, xe máy mang BKS 60Y5-5257 do một nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 1K hướng ngã tư Linh Xuân đi TP Biên Hòa. Khi còn cách siêu thị Big C Dĩ An khoảng 300 mét thì xảy ra va quẹt với xe máy mang BKS 35F2-6449 do một người đàn ông tên Vượng điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến nam thanh niên ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ nhanh chóng được người dân chuyển tới bệnh viện, anh Vượng bị trày xướt nhẹ.

Trong lúc lực lượng CSCĐ đang bảo vệ hiện trường thì bất ngờ một nam thanh niên khác điều khiển xe máy BKS 61D1-049.01 lưu thông cùng hướng với tốc độ rất nhanh nên khi tới hiện trường đã không xử lí kịp rồi tông thẳng vào xe máy BKS 60Y5-5257.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú tông mạnh, người này văng ra hơn 10 mét đập đầu xuống đường bất tỉnh, máu chảy rất nhiều ở đầu. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

“Sau khi xảy ra va quẹt, tôi bị thương nhẹ nên ở lại, CSCĐ cũng có mặt và dùng xe môtô chuyên dụng có đèn báo hiệu để phong tỏa hiện trường. Nhưng do người này chạy nhanh quá nên khi tới đây anh ta thấy CSCĐ rồi bị giật mình nên lao thẳng vào hiện trường. Sau cú tông, anh ta nhào lộn trên không rồi văng ra xa đập đầu xuống đường chảy máu rất nhiều”, anh Vượng kể lại.


Vụ tai nạn kép khiến hai người phải nhập viện.

Vụ tai nạn kép khiến hai người phải nhập viện.

Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 61D1-049.01 bị dập nát, phần trước bị gãy lìa. Nhiều mảnh vỡ văng ra đường.

Ngay sau đó, đội xử lí tai nạn quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Tới gần 0h các phương tiện được đưa về đồn, hiện trường được giải tỏa.

Theo Pháp luật Plus