Hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều làm mọi người thích thú với các thiết kế của tương lai thông qua những chiếc xe concept nhưng hãng xe DS thuộc sở hữu của Stellantis lại có cách tiếp cận khác. Thay vì trưng bày toàn bộ chiếc xe, họ đã nhấn mạnh vào trải nghiệm lái xe và nội thất.

Hãng xe DS gây chú ý khi với màn hình ô tô khổng lổ và trong suốt - Ảnh 1.

Đứng đầu phụ trách M.i. 21 là Thomas Bouveret, Trưởng phòng Thiết kế Nội thất và Vincent Lbry, Trưởng phòng Thiết kế CMF (màu sắc, vật liệu và hoàn thiện), cùng với đội ngũ của họ. Một trong số những điểm nổi bật là màn hình mở rộng bao phủ toàn bộ bảng điều khiển, với phần lớn các bộ điều khiển nằm trên các cạnh cong.

Hãng xe DS gây chú ý khi với màn hình ô tô khổng lổ và trong suốt - Ảnh 2.

Màn hình khổng lồ tuy không có gì quá mới nhưng sự khác biệt trong cách tiếp cận của DS là khả năng chuyển đổi màn hình từ mờ sang trong suốt. Hệ thống thông tin giải trí được quản lý thông qua các lệnh bằng giọng nói hoặc khu vực kính gần giá đỡ trung tâm.

Ngoài ra, những yếu tố hình tròn lớn trên các cánh cửa cũng vô cùng đáng chú ý. Chúng là những tác phẩm nghệ thuật tùy biến phản ánh sở thích cá nhân của chủ sở hữu. Ánh sáng bên trong làm tăng thêm sức hút, tuỳ chỉnh thông minh để trưng bày các vật liệu trang trí cabin.

Hãng xe DS gây chú ý khi với màn hình ô tô khổng lổ và trong suốt - Ảnh 3.

Âm thanh chiếm vị trí trung tâm với loa đơn kiểu turbine được chiếu sáng, đặt bên dưới bảng điều khiển. Các bộ phận lưu trữ được lấy cảm hứng từ đồ nội thất. Một bảng điều khiển trung tâm cũng được bỏ bớt để đảm bảo không gian trên sàn.

Một lựa chọn thiết kế đặc biệt chính là vô lăng, với màn hình kiểu điện thoại thông minh nằm giữa gợi nhớ đến biểu tượng "DS Wings" trên các mẫu xe sản xuất hiện nay, tạo thêm nét độc đáo vào vẻ đẹp tổng thể.

Hãng xe DS gây chú ý khi với màn hình ô tô khổng lổ và trong suốt - Ảnh 4.

Thierry Metroz, Giám đốc thiết kế của DS Automobiles, mô tả bản M.i. 21 là "công cụ làm việc" đại diện cho mối liên kết giữa tầm nhìn của họ và các dự án hiện đang được phát triển.

Theo Giám đốc thiết kế, phần lớn các yếu tố trong M.i. 21 "phải có khả năng đưa vào sản xuất", không giống như xe concept điển hình. Ông cho rằng nó kết hợp một số "yêu cầu pháp lý, công nghiệp và kinh tế" thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sản xuất. Những mẫu xe đầu tiên có nội thất mới có thể sẽ công bố trước năm 2030 vì dự án M.i. 21 là một phần trong kế hoạch 5 năm của công ty.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

DS M.i. 21 sẽ có màn ra mắt hoành tráng tại triển lãm thiết kế và thủ công Révélations được tổ chức hai năm một lần tại Grand Palais Ephémère ở Paris. Đồng thời, mẫu xe cũng sẽ được công bố chi tiết trên trang web DS Design Studio Paris, giúp mọi người có thêm cái nhìn về quá trình thiết kế./.