Bãi gửi xe của Bến xe Miền đông, miền Tây hay sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng chật cứng xe tới gửi mỗi ngày. Các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn để mở rộng diện tích, tiếp nhận thêm xe của người dân nhưng họ phải gánh thêm nỗi lo khác là không thể xử lý hàng trăm xe gửi quá hạn tại đây.

Hàng nghìn xe bị bỏ quên ở các bãi gửi xe - Ảnh 1.

Hơn 300 xe gửi quá hạn chiếm diện tích không nhỏ tại 3 bãi xe của Bến xe miền Đông. Có những xe đã gửi từ cách đây 12 năm nhưng tới giờ vẫn chưa có người tới nhận lại. Các xe đều đã được ghi lại số khung, số xe và rút xăng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau thời gian quá lâu, nhiều xe đã cũ nát.

Hàng nghìn xe bị bỏ quên ở các bãi gửi xe - Ảnh 2.

Gây tổn thất lên hàng tỷ đồng cho các đơn vị nhưng tới nay, các bãi xe đau đầu không biết phải xử lý như thế nào với chỗ xe này. Trước đây, Bến xe miền Đông đã lập danh sách toàn bộ xe vô chủ lâu ngày, gửi đăng báo để đề nghị người gửi xe đến nhận lại, đồng thời gửi danh sách tới công an quận Bình Thạnh để đề nghị hướng dẫn nhưng tới nay vẫn không có hướng giải quyết.

Theo tìm hiểu và theo văn bản của Sở Tài chính, đây là hoạt động dân sự. Các xe này không thuộc sở hữu Nhà nước nên không thuộc phạm vi quản lý của Sở.