Vào khoảng 9h sáng nay, ngày 10/7, trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn phường Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái đang lưu thông trên quốc lộ 5, theo hướng Hải Dương - Hưng Yên, thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm đã khiến cả 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hải Dương: Cô giáo dạy Văn và con gái tử vong dưới bánh xe đầu kéo trên đường đi khám bệnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Otofun

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Hảo (42 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Minh Tâm (18 tuổi), cùng trú tại thôn Vũ Xá, xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Được biết, chị Hảo là giáo viên dạy môn Văn và Lịch Sử tại trường Trung học Cơ sở xã Thất Hùng. Trong khi đó, cháu Tâm, con gái chị Hảo, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, hai mẹ con đang trên đường đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để khám bệnh.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe đầu kéo nằm cách thi thể của 2 mẹ con một đoạn. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm bên dưới gầm xe đầu kéo.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phân luồng giao thông đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân.