Cháy xe là nỗi ác mộng lớn nhất đối với nhiều người dùng và trong những năm gần đây còn là ác mộng của không ít đơn vị cứu hỏa bởi số lượng xe điện có mặt ngoài thị trường. Do ắc quy xe điện chứa nhiều chất liệu dễ cháy và đặc biệt hơn cả là khó lòng dập tắt bằng nước thường, chúng vô cùng khó kiểm soát nếu đơn vị cứu hỏa không được đào tạo xử lý chuyên nghiệp – một vụ cháy xe Tesla gần đây tiêu tốn hơn 120.000 lít nước để dập tắt theo cách thông thường!

Trong bối cảnh đó, một công ty có trụ sở tại Na Uy mang tên Bridgehill đã công bố một giải pháp sáng tạo mới có tên Fire Blanket. Đúng như tên gọi của mình, trang bị này là một tấm chăn được chế tạo bằng chất liệu chống cháy đặc biệt đủ lớn để trùm toàn bộ thân xe và cắt đứt nguồn khí oxy cần thiết để duy trì ngọn lửa.

Bridgehill Car Fire Blanket

Bên cạnh đó, hiệu ứng bất lợi với môi trường do các chất thải hóa học tạo ra từ cháy xe cũng như khói độc cũng được kiểm soát hiệu quả bên dưới Fire Blanket. Ngay cả trong trường hợp xe điện tiếp tục cháy bên dưới lớp chăn, trang bị này cũng có thể cách ly ngọn lửa chờ đội ngũ cứu hỏa chuyên nghiệp tới nơi.

Quan trọng hơn, Fire Blanket có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai miễn là họ tìm được đủ người hỗ trợ. Tấm chăn này dài 8 mét, rộng 6 mét và nặng 28 kg – trọng lượng cần thiết để đảm bảo viền chăn không rời khỏi mặt đất sau khi đã trùm lên xe cháy. Fire Blanket mất trung bình khoảng 20 phút để "dập tắt" một chiếc xe cháy và có thể tái sử dụng lại tối đa tới 30 lần trên phiên bản Pro.

Tham khảo: Motor1

Đây là phương pháp dập cháy ô tô hiệu quả mà không cần nước hay bình cứu hỏa - Ảnh 2.