Sáng ngày 19/6, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ô tô bốc cháy trơ khung bên lề đường. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ sáng 19/6, tại tuyến đường Hoàng Sa - Lê Văn Lưu (phường Thọ Quang).

img

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc Range Rover mang BKS 43A-20.772 do Nguyễn Nguyên Khoa (27 tuổi, trú Lê Đình Dương, quận Hải Châu) điều khiển chạy trên đường Hoàng Sa hướng từ biển lên chùa Linh Ứng. Trên xe có tất cả 5 người.

Khi đến khúc cua trước Miếu Đôi (đoạn giao nhau Hoàng Sa - Lê Văn Lưu) thì bất ngờ mất lái rồi lao thẳng lên vỉa hè, cán gãy 2 cây xanh và lật ngửa.

Khoảng 5 phút sau, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội chỉ còn trơ lại khung sắt. Rất may 5 người trên xe đã kịp bò ra ngoài và chạy thoát trong tình trạng hoảng loạn. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

img

"Đang ngủ trong nhà, tôi nghe thấy tiếng động rất lớn, sau đó là tiếng la hét, hoảng loạn của nhiều người. Tôi chạy ra xem thì hoảng hồn khi thấy một chiếc ô tô 7 chỗ nằm lật ngửa và đang bốc cháy giữa khu miếu. Xung quanh khu miếu bị hư hỏng nặng, đổ vỡ, cây xanh bị bật gốc, một vùng cỏ bị cháy thành tro, còn những người trên xe thì may mắn thoát ra ngoài nhưng đang hoảng loạn", một người phụ nữ canh giữ Miếu Đôi cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và thu thập thông tin. Đến 11 giờ trưa ngày 19/6, chiếc "xế hộp" này vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường. Theo nhiều người nhận định, đây là một chiếc xe đắt tiền có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn hi hữu này đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Kênh 14.