Cuộc sống xa hoa

Hoàng gia Al Nahyan do Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đứng đầu. Ông có 18 anh em trai và 11 chị em gái. Ngoài ra, Tổng thống UAE còn có 9 người con và 18 cháu.

Theo một báo cáo gần đây của tờ GQ (Mỹ), hoàng tộc này có khối tài sản đồ sộ bao gồm: một dinh tổng thống trị giá 475 triệu USD, 700 ô tô, 8 máy bay phản lực tư nhân và thậm chí cả một câu lạc bộ bóng đá.

Họ sống trong dinh tổng thống Qasr Al-Watan xa hoa ở Abu Dhabi. Đây là dinh thự lớn nhất trong số các dinh thự mà họ sở hữu ở UAE.

Dinh tổng thống Qasr Al-Watan rộng gần 38 hecta, là nơi lưu giữ các cổ vật có giá trị và có bộ đèn chùm làm từ 350.000 viên pha lê.

Ngoài dinh tổng thống, Hoàng gia Al Nahyan còn sở hữu các dinh thự khác trên khắp thế giới, chẳng hạn như Chateau de Baillon ở Paris và một số bất động sản khác ở Anh. Điều này đã mang lại cho cố Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan – cha của Tổng thống UAE đương nhiệm Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan - danh hiệu "Lãnh chúa của London".

Việc Hoàng gia Al Nahyan sở hữu những siêu du thuyền cao cấp như Azzam trị giá 600 triệu USD hay Blue đã củng cố vị thế của họ. Azzam được công nhận là du thuyền dài nhất thế giới, dài hơn 180 mét và vượt qua siêu du thuyền Koru của tỷ phú Jeff Bezos – ông chủ của Amazon.

Hơn 700 chiếc ô tô, bao gồm cả chiếc SUV lớn nhất thế giới và những chiếc xe cao cấp như Bugatti Veyrons, Lamborghini, Mercedes-Benz CLK GTR, Ferrari 599XX và McLaren MC12, đã chứng minh mức độ giàu có của Hoàng gia Al Nahyan. Bộ sưu tập được giám sát bởi Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan - thành viên cấp cao trong Hoàng gia.

Theo một bài báo trên tờ The New Yorker năm 2015, tài sản của Hoàng gia Al Nahyan đã được tiết lộ, xếp họ ngang hàng với Hoàng gia Anh.

Nguồn thu nhập

Theo tờ Firspost (Ấn Độ), sự giàu có đáng kinh ngạc của Hoàng gia Al Nahyan đến từ việc kiểm soát gần 6% trữ lượng dầu mỏ của thế giới.

Tài sản của họ bao gồm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới Manchester City và cổ phần chiến lược trong các doanh nghiệp quan trọng như SpaceX của tỷ phú Elon Musk và thương hiệu làm đẹp Fenty của ca sĩ Rihanna.

Cuộc sống xa hoa của gia tộc giàu nhất thế giới: Dinh tổng thống 475 triệu USD, 700 ô tô và hơn thế nữa- Ảnh 2.

Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan và ông chủ Manchester City Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan dự khán một trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Tahnoun bin Zayed Al Nahyan - anh trai của Tổng thống UAE – quản lý công ty đầu tư tài chính International Holding Co (IHC) của Hoàng gia Al Nahyan. Theo Firstpost, công ty này đã có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc khoảng 28.000% trong 5 năm qua.

Hiện tại, định giá của IHC là 235 tỷ USD. Lĩnh vực kinh doanh của công ty này trải rộng trên các ngành như: nông nghiệp, năng lượng, giải trí và hàng hải, với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Hàng chục nghìn người đang làm việc cho công ty đầu tư của Hoàng gia Al Nahyan.

Theo Firstpost, các dự án kinh doanh bóng đá của Hoàng gia Al Nahyan đã có tác động lâu dài đến thế giới thể thao. Câu lạc bộ bóng đá Manchester City của Anh đã được Tập đoàn Abu Dhabi United của Tổng thống UAE mua lại vào năm 2008 với số tiền 255 triệu USD.

18% cổ phần của Manchester City thuộc sở hữu của City Football Group - doanh nghiệp thuộc Hoàng gia Al Nahyan. Ngoài Vương quốc Anh, City Football Group cũng quản lý các câu lạc bộ ở các nơi khác trên thế giới như Mumbai, Melbourne và New York.

Danh sách các gia đình giàu có hàng đầu thế giới khác trong năm 2023 theo xếp hạng của trang tin tài chính Investopedia bao gồm:

2. Gia đình Walton (chủ sở hữu thương hiệu bán lẻ Walmart) với tài sản 259,7 tỷ USD

3. Gia đình Hermès (chủ sở hữu thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès) với tài sản 150,9 tỷ USD

4. Gia đình Mars (chủ sở hữu công ty kẹo lớn nhất thế giới Mars) với tài sản 141,9 tỷ USD

5. Gia đình Al Thani (Hoàng gia Qatar) với tài sản 133 tỷ USD

6. Gia đình Koch (chủ sở hữu tập đoàn công nghiệp Mỹ Koch Industries) với 127,3 tỷ USD

7. Gia đình Al Saud (Hoàng gia Ả Rập Saudi) với tài sản 112 tỷ USD

8. Gia đình Ambani (chủ sở hữu tập đoàn công nghiệp Ấn Độ Reliance Industries) với 89,9 tỷ USD

9. Gia đình Wertheimer (chủ sở hữu thương hiệu thời trang xa xỉ Chanel) với 89,6 tỷ USD

10. Gia đình Thomson (chủ sở hữu công ty truyền thông Thomson Reuters) với 71,1 tỷ USD