Cách đây vài ngày, cô nàng tóc vàng Alex Hirschi nổi tiếng trên mạng với cái tên Supercar Blondie đã gây xôn xao khi có cơ hội "đập hộp" chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta trị giá lên đến 27 triệu AED, tương đương 7,3 triệu USD. Chẳng bao lâu sau đó, trên trang cá nhân, cô nàng này lại tiếp tục khiến bao người ghen tị khi cầm lái chiếc siêu xe McLaren P1 Carbon Series với tấm chắn nhiệt bằng vàng 24 K.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 2.

Trong đoạn video này, trước khi lái thử một vòng, Alex đã cho người xem nghe tiếng pô của chiếc siêu xe McLaren P1 Carbon Series. Có thể nói, không chỉ sở hữu thiết kế ấn tượng, chiếc siêu xe này còn có tiếng pô cực "đã tai", có thể khiến mọi tín đồ tốc độ phấn khích.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 3.

Được biết, đây là 1 trong số đúng 5 chiếc McLaren P1 Carbon Series được sản xuất trên toàn thế giới. McLaren P1 Carbon Series vốn là sản phẩm của bộ phận MSO chuyên phát triển siêu xe đặc biệt hoặc theo yêu cầu từ phía khách hàng. Bộ phận MSO đã trang bị những tấm ốp thân bằng sợi carbon cho P1 Carbon Series.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 4.

Chiếc McLaren P1 Carbon Series này đặc biệt hơn khi đi kèm tấm chắn nhiệt trong khoang động cơ bằng vàng 24 K.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 5.

Ngoài ra, chiếc siêu xe hiếm còn đi kèm những điểm nhấn màu đỏ như cánh lướt gió bên sườn, bộ khuếch tán sau, cánh gió đuôi, logo "P1" và bộ chẻ khí trước.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 6.

Đó là chưa kể đến bộ vành với viền bên trong và kẹp phanh màu đỏ.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 7.

Bên trong chiếc siêu xe là nội thất bọc da màu đen và cũng có những chi tiết màu đỏ "tông xuyệt tông" với ngoại thất.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 8.

Những chi tiết màu đỏ này có ở trên ghế, cụm đồng hồ, cụm điều khiển trung tâm và dây đai an toàn.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 9.

Thêm vào đó là một số bộ phận bọc sợi carbon nhám như bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 10.

"Trái tim" của chiếc McLaren P1 Carbon Series vẫn là hệ dẫn động bao gồm máy xăng V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít và mô-tơ điện siêu nhẹ. Hệ dẫn động này tạo ra công suất tối đa 903 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 11.

Trên thực tế, đây không phải là chiếc McLaren P1 duy nhất đi kèm phụ kiện mạ vàng 24 K trên thế giới. Trước đó, Hoàng thân Malaysia đã từng tậu một chiếc McLaren P1 với nắp khoang động cơ và tấm chắn nhiệt của hệ thống xả làm bằng vàng 24 K.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 12.

Hiện chiếc McLaren P1 Carbon Series đặc biệt này đang được đại lý GTR Motors rao bán tại Dubai, tương tự Ferrari LaFerrari Aperta 7,3 triệu USD. Đáng tiếc là đại lý này không công bố giá bán của chiếc siêu xe hiếm.

Cô nàng tóc vàng lại khiến nhiều người ghen tị khi cầm lái McLaren P1 với khoang động cơ mạ vàng 24 K - Ảnh 13.

Có vẻ như đại lý GTR Motors đã thuê cô nàng tóc vàng Supercar Blondie cầm lái chiếc McLaren P1 Carbon Series để quảng cáo. Đây là cô nàng chuyên lái siêu xe và đăng ảnh xe lên mạng xã hội để kiếm sống.