Đoạn clip dưới đây được ghi lại vào khoảng 8h16' sáng ngày 10/12 trên đường thuộc địa phận xã Nam Hà (H.Tiền Hải, Thái Bình). Trong clip, tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, mặc áo màu đen) điều khiển xe khách bị một nhóm người đi ô tô con chặn đầu, đánh giữa đường.

Thông tin trên báo Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khoẻ cho anh Nguyễn Minh Lập nhập viện điều trị từ trưa 10/12, trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương ở đỉnh đầu.

Tài xế xe khách bị chặn đầu, đánh trên đường

Được biết anh Lập là chủ xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 011.43, chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (H.Tiền Hải, Thái Bình) đến bến Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) và ngược lại.

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện một nhóm đối tượng thay nhau sử dụng xe máy, ô tô lạng lách, đánh võng, thậm chí là dừng hẳn trước đầu xe khách của anh Lập để "dằn mặt".

Vì quá lo lắng nên ngày 4/12 vừa qua, anh Lập quyết định làm đơn tố cáo sự việc đến Công an huyện Tiền Hải kèm camera hành trình. 2 ngày sau (6/12), khi xe anh Lập đi đến xã Vũ Chính, TP. Thái Bình thì bị 2 đối tượng đi xe máy dùng gạch đá ném vỡ cửa kính bên ghế lái, rất may anh không bị thương.

Sau đó, anh Lập tiếp tục đến trụ sở Công an TP. Thái Bình trình báo sự việc thì bị các đối tượng lạ mặt gọi điện đe dọa.

"Do quá hoang mang, ngày 8/12, tôi phải làm đơn cầu cứu gửi Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT Thái Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí để làm rõ và xử lý hành vi của những kẻ côn đồ", anh Lập chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Đoạn clip trên anh Lập bị nhóm người hành hung xảy ra vào sáng ngày 10/12 - 2 ngày sau khi anh làm đơn cầu cứu.

(Tổng hợp)