Vào hồi cuối tháng 9 năm nay, siêu du thuyền Porsche GTT 115 đã chính thức được hạ thủy và lên đường đến Monaco để tham gia triển lãm Yacht Show. Sau khi triển lãm dành cho nhà giàu này kết thúc, những hình ảnh và video chi tiết hơn của siêu du thuyền do hãng Porsche thiết kế mới được tung ra.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 2.

Siêu du thuyền GTT 115 thực chất là thành quả hợp tác giữa hãng Dynamiq mới thành lập và studio thiết kế F.A. Porsche. Nếu như Porsche lo phần thiết kế thì hãng du thuyền Dynamiq chịu trách nhiệm chế tạo GTT 155.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 3.

Chiều dài tổng thể của siêu du thuyền này là 115 feet, tương đương 35 m. Đây có lẽ cũng là lý do siêu du thuyền được đặt tên Porsche GTT 115.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 4.

Trong khi đó, diện tích boong là 95 m2, nhỉnh hơn nhiều so với những loại du thuyền cỡ lớn khác.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 5.

Theo hãng Porsche, GTT 115 "được thiết kế dành cho những người yêu xe và có tư tưởng cấp tiến". Trên thực tế, cảm hứng thiết kế siêu du thuyền này bắt nguồn từ mẫu xe điện Porsche Mission E từng ra mắt trong triển lãm Frankfurt 2015.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 6.

Quả vậy, mẫu siêu du thuyền của Porsche như đến từ tương lai với màu sơn xám ánh kim có tên Rhodium Grey. Hãng Dynamiq đã chế tạo GTT 115 hoàn toàn bằng nhôm và theo phong cách đậm chất Porsche.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 7.

Bước vào bên trong siêu du thuyền của Porsche, bạn sẽ choáng ngợp với phòng khách và phòng họp vô cùng rộng rãi.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 8.

Tại đây, những chủ nhân giàu có "chiêu đãi" khách bằng quang cảnh đại dương xung quanh nhờ cửa sổ bằng kính kéo dài từ sàn đến trần.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 9.

Phong cách nội thất của siêu du thuyền được thiết kế dưới bàn tay hãng Minotti nổi tiếng của Ý. Nội thất đi kèm sàn ốp gỗ, các bệ bằng đá cẩm thạch...

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 10.

... cùng hàng loạt vật dụng làm từ sợi carbon và bọc da sang trọng.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 11.

Đặc biệt, một số nội thất và gối tựa bên trong siêu du thuyền được làm từ chất liệu tương tự xe thể thao Porsche 911 R.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 12.

Đó là chưa kể đến chiếc tivi 75 inch được ví với "rạp hát tại gia", quầy bar và khu nướng barbecue.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 13.

Trên boong trước của siêu du thuyền là bể bơi spa để giúp các vị khách thư giãn. Sau khi thư giãn, các vị khách có thể thưởng thức những bữa ăn ngon ở phòng ăn mở phía sau siêu du thuyền.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 14.

Khi cần nghỉ ngơi, các vị khách có thể đặt lưng trên những chiếc giường êm ái trong phòng ngủ bên dưới boong.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 15.

Chủ nhân có thể chọn 3 hoặc 4 phòng ngủ cho siêu du thuyền, tùy thuộc vào số người mà họ đi cùng. Số người tối đa mà siêu du thuyền có thể mang theo là 12, bao gồm 6 hành khách và 6 thủy thủ đoàn.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 16.

"Trái tim" của Porsche GTT 115 là hệ dẫn động hybrid, bao gồm 2 máy dầu MAN có công suất tổng cộng 12.594 mã lực. Động cơ kết hợp với 2 mô-tơ điện 20,8 kW, tạo ra công suất lên đến 1.650 mã lực. Nhờ đó, siêu du thuyền của Porsche có thể đạt vận tốc 21 hải lý và chạy hết 3.400 dặm hải lý.

Choáng ngợp với vẻ đẹp của siêu du thuyền trị giá 334 tỷ Đồng của Porsche - Ảnh 17.

Chỉ có đúng 7 chiếc siêu du thuyền Porsche được chế tạo và bán cho các đại gia với giá lên đến 14,7 triệu USD tương đương 333,8 tỷ Đồng. Thêm vào đó là những trang bị tùy chọn có giá tổng cộng 2,23 triệu USD (50,6 tỷ Đồng).