Chiếc xe đầu kéo chuyên dụng xuất hiện tại trạm BOT Cai Lậy là sản phẩm của hãng Jerr-Dan, một thương hiệu xe cẩu còn xa lạ với đa số người Việt nhưng rất nổi tiếng tại thị trường Mỹ. Jerr-Dan trực thuộc Oshkosh, một công ty hàng đầu thế giới về sản xuất trang thiết bị cứu hộ.

Mẫu xe có tên "Kenworth", thuộc dòng xe Medium-Duty Wrecker của Jerr-Dan. Xe thuờng xuyên được sử dụng trong nhiều trường hợp cứu hộ, với công suất động cơ có thể cẩu được những chiếc xe hoặc vật nặng lên tới 35 tấn.

Cận cảnh xe khủng có thể kéo được 20 chiếc Toyota Vios vừa xuất hiện tại BOT Cai Lậy - Ảnh 1.

Thông tin của mẫu xe đầu kéo hạng nặng. Ảnh chụp màn hình.

Cận cảnh xe khủng có thể kéo được 20 chiếc Toyota Vios vừa xuất hiện tại BOT Cai Lậy - Ảnh 2.

Xe đầu kéo hạng nặng được mang biển xanh.

Cận cảnh xe khủng có thể kéo được 20 chiếc Toyota Vios vừa xuất hiện tại BOT Cai Lậy - Ảnh 3.

Riêng trọng lượng của chiếc xe cũng đã lên tới 16 tấn.

Cận cảnh xe khủng có thể kéo được 20 chiếc Toyota Vios vừa xuất hiện tại BOT Cai Lậy - Ảnh 4.

Có được khả năng vượt trội như vậy là do khung xe làm bằng vật liệu composite chắc chắn, chống lại lực nứt gãy và không bao giờ bị gỉ. Cẩu cứu hộ thuỷ lực, tời, hộp công cụ, các loại đèn và phụ kiện kéo xe đều là trang bị tuỳ chọn có sẵn khi mua xe.

Cận cảnh xe khủng có thể kéo được 20 chiếc Toyota Vios vừa xuất hiện tại BOT Cai Lậy - Ảnh 5.

Cần cẩu và dây tời có sức kéo 36 tấn.

Cận cảnh xe khủng có thể kéo được 20 chiếc Toyota Vios vừa xuất hiện tại BOT Cai Lậy - Ảnh 6.

Kích thước đồ sộ của Kenworth khi xếp cạnh những mẫu xe bình dân.