Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu chở hàng H8 kéo theo khoảng 20 toa chở hàng di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Khi tàu đi qua ngã ba Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội thì bất ngờ xảy ra sự cố bị trật 7 ray tàu cuối.


Công nhân đang khắc phục sự cố sau khi nhiều toa tàu bị trật khỏi đường ray.

Công nhân đang khắc phục sự cố sau khi nhiều toa tàu bị trật khỏi đường ray.


Bánh tàu trật hẳn khỏi đường ray.

Bánh tàu trật hẳn khỏi đường ray.

Tại hiện trường một toa tàu bị gãy bánh, nằm chắn ngang ngã ba. 6 toa tàu khác trật khỏi đường ray nằm nghiêng về phía đường Ngọc Hồi. Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông đồng thời nhiều nhân viên cứu hộ tàu hỏa được huy động đến hiện trường để nỗ lực di chuyển tàu ra khỏi đường ngang. Đến khoảng 12h tàu đã được di chuyển đi.

Sự cố cũng khiến 1 bánh ray của tàu bị văng ra ngoài, toa hàng cuối cũng bị hư hỏng, một số hàng hóa bị hư hỏng.

Theo Trí Thức Trẻ