Theo Reuters khai thác được từ nguồn tin nội bộ giấu tên tới từ Ford, 5 mẫu SUV mới sẽ được bổ sung vào đội hình toàn cầu hiện tại của Lincoln với nhiệm vụ bổ sung và thậm chí là thay thế những cái tên hãng hiện có. Ở thời điểm hiện tại, thương hiệu hạng sang thuộc tập đoàn Ford có 4 mẫu SUV với kích cỡ từ nhỏ tới lớn là Lincoln Corsair, Aviator, Nautilus và Navigator.

5 SUV mới của Lincoln được lên lịch ra mắt, tất cả đều có một điểm chung - Ảnh 1.

Vẫn theo nguồn tin trên, Lincoln sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư hàng chục tỉ USD Ford sử dụng cho phân khúc xe điện từ nay tới 2030. Thương hiệu Mỹ trước đó không hề giấu diếm về việc đẩy mạnh sản lượng xe điện toàn cầu của họ lên 600.000 xe/năm trong 24 tháng sau thành công đáng kể của Ford Mustang Mach-E và F-150 Lightning với mục tiêu rõ ràng là vượt mặt Tesla.

Tới 2030, Lincoln sẽ theo bước Audi, Bentley, Rolls-Royce hay gần hơn cả là đồng hương Cadillac chuyển hóa thành một thương hiệu xe điện 100%. Dòng xe điện ra mắt sớm nhất của hãng dự kiến nằm ở phân khúc SUV cỡ trung sẽ rơi vào năm 2024 với lịch lắp ráp được cho là bắt đầu từ cuối năm.

5 SUV mới của Lincoln được lên lịch ra mắt, tất cả đều có một điểm chung - Ảnh 2.

Lincoln Navigator sẽ được lên đời dự kiến trong 24 tháng tới.

Theo sau đó, các dòng xe điện cỡ nhỏ hơn sẽ khởi động vào giai đoạn 2025 – 2026 và cuối cùng là một chiếc xe ngang hàng chủ lực Navigator vào cuối 2026 sử dụng chung khung gầm với Ford F-150 Lightning.

Tham khảo: Reuters

5 SUV mới của Lincoln được lên lịch ra mắt, tất cả đều có một điểm chung - Ảnh 3.
https://autopro.com.vn/5-suv-moi-cua-lincoln-duoc-len-lich-ra-mat-tat-ca-deu-co-mot-diem-chung-20220212175837355.chn