3 tên nghiện lập băng nhóm trộm xe sang, mang đi nhà gửi xe bệnh viện để cất giấu - Ảnh 1.

Ngày 4/8, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án và tạm giữ hình sự 3 đối tượng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là ổ nhóm đã gây ra 35 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Công an thành phố đã thu hồi 25 xe máy, trong đó có nhiều xe máy loại đắt tiền như Honda SH, Exiter.

3 tên nghiện lập băng nhóm trộm xe sang, mang đi nhà gửi xe bệnh viện để cất giấu - Ảnh 2.

Băng nhóm của Trường đã thực hiện 35 vụ trộm cắp xe máy.

Cụ thể, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, Công an TP. Vinh đã đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm Hoàng Khắc Trường (SN 1997, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương); Lê Văn Nho (SN 1998, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương); Trần Văn Lập (SN 1999, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh).

Trong chuyên án này, Hoàng Khắc Trường là chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tải sản.

3 tên nghiện lập băng nhóm trộm xe sang, mang đi nhà gửi xe bệnh viện để cất giấu - Ảnh 3.

Các dụng cụ vặn ốc, vam phá khóa được sử dụng để trộm xe.

Các đối tượng khai nhận, cả 3 đều là những tên nghiện ma túy. Sau khi kết hợp lại với nhau lập băng nhóm trộm xe thì thực hiện nhiều phi vụ trộm trên địa bàn cả 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi lấy trộm xe máy, Trường và đồng bọn đưa xe máy về cất giấu trong phòng trọ do Trường thuê tại xã Nghi Kim, TP.Vinh. Do phòng trọ nhỏ, chỉ có thể chứa khoảng 6 xe máy, nên nhiều xe máy khác sau khi trộm được, Trường yêu cầu đồng bọn cất giấu tại các nhà xe bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh.

3 tên nghiện lập băng nhóm trộm xe sang, mang đi nhà gửi xe bệnh viện để cất giấu - Ảnh 4.

Hiện công an đã thu hồi được 25 xe máy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ chuyên án này.