Gần đây, Washington đồng ý cung cấp một gói viện trợ quân sự trị giá tới 250 triệu USD cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó đồng minh Malina khá được ưu ái. Ngoài xe thiết giáp, quân đội nước này còn nhận được một tàu chiến.

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines chính thức thông báo: 77 chiếc xe thiết giáp chở quân M113A2 thuộc gói viện trợ này đã được bàn giao, số còn lại sẽ được bàn giao trong tháng tới.

Trả lời hãng tin AFP, Đại tá Benjamin Hao, người phát ngôn Quân đội Philippines, cho biết, số xe đã và sắp nhận được sẽ chiếm khoảng 1/3 biên chế của lượng thiết giáp nước này, đồng thời đưa số đầu phương tiện lên tới 455 chiếc.

Mặc dù vậy, quân đội Philippines sẽ vẫn phải tự lắp đặt vũ khí và thiết bị liên lạc lên xe thì chúng mới có thể hoạt động được.

“Các đơn vị của chúng tôi đang được bảo vệ tốt và có khả năng cơ động cao hơn khi hành quân trên các xe thiết giáp bánh xích”. Dòng xe này có khả năng hoạt động ở những địa hình khó khăn.

Tuy nhiên, Đại tá Benjamin Hao không tiết lộ những xe thiết giáp mới nhận này sẽ được trang bị cho đơn vị nào, mà chỉ vắn tắt “chúng sẽ được chuyển tới những khu vực cần thiết”.

Các xe thiết giáp này là một phần của chương trình viện trợ quân sự, nhưng phía Philippines phải trả 67,5 triệu Peso, tương đương 1,4 triệu USD, chi phí vận chuyển.

Được biết, đầu năm nay, Quân đội nước này đã nhận được 28 chiếc M113A2 theo một thỏa thuận khác. Những chiếc M113A2 này được lắp súng máy và tháp pháo điều khiển từ xa của hãng Elbit (Israel), theo hợp đồng nâng cấp trị giá 2 triệu USD.

Có tới 3 phiên bản khác nhau đã được chuyển giao gồm: xe hỗ trợ hỏa lực mang pháo 76 mm, xe thiết giáp chở quân lắp pháo 25 mm hoặc súng đại liên 12,7 mm.


Phiên bản thiết giáp M113A2 của Philippines mang tháp pháo 76 mm.

Phiên bản thiết giáp M113A2 của Philippines mang tháp pháo 76 mm.


Thiết giáp M113A2 Philippines tham gia diễn tập.

Thiết giáp M113A2 Philippines tham gia diễn tập.


Quân đội Philippines thực hành tác chiến đổ bộ từ tàu hải quân.

Quân đội Philippines thực hành tác chiến đổ bộ từ tàu hải quân.

Như vậy, sau khi nhận đủ, Philippines sẽ có tổng cộng tới 142 chiếc thiết giáp chở quân M113A2.

Lần đầu được giới thiệu năm 1979, M113A2 là phiên bản xe thiết giáp chở quân nâng cấp trên cơ sở dòng xe thiết giáp M113 và M113A1.

M113A2 có động cơ cải tiến hệ thống làm mát và khí xả hoạt động hiệu quả hơn, khoảng sáng gầm xe tăng nhờ hệ thống giảm xóc mới.

Xe được lắp hệ thống hấp thu xung lực mới, giúp hạn chế sức sát thương của các loại vũ khí bộ binh. Các ống phóng đạn khói cũng được lắp thêm nhằm tăng khả năng ngụy trang.

Bên cạnh đó, các thùng nhiên liệu bọc thép được bố trí lại khiến khoang xe rộng hơn, giúp 11 binh sĩ theo xe có không gian thoải mái hơn.

Tuy nhiên, những cải tiến mới khiến trọng lượng xe tăng lên làm giảm dự trữ sức nổi, do vậy, dòng xe này đã mất khả năng bơi nước khá tốt vốn có.

Được biết, trong loạt chương trình Top 10 của kênh truyền hình Quân sự, M113 được đánh giá là dòng xe chiến đấu bộ binh ấn tượng nhất trong lịch sử. Đã có khoảng 80.000 chiếc xe M113 thuộc các phiên bản đã được xuất xưởng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Trọng lượng: khoảng 12,5 tấn

Kíp xe: Lái xe + Trưởng xe và tới 11 binh sĩ

Giáp thép: hợp kim nhôm

Động cơ: diesel V6, làm mát bằng chất lỏng, có tổng công suất 212 mã lực

Tốc độ tối đa: 40 dặm/h (65 km/h)

Dự trữ nhiên liệu hành trình: 300 dặm (550 km)

Vân Sơn – Tổng hợp