Cuộc đua doanh số xe toàn cầu trong năm 2023 có lẽ đã chấm dứt ngay từ thời điểm hiện tại với chiến thắng áp đảo thuộc về Toyota. Vào đầu tháng 10/2023, Toyota công bố doanh số toàn cầu tăng 9% trong năm 2023 nhờ chuỗi linh kiện dần hồi phục giúp sản lượng tăng mạnh. Tổng cộng, trong 8 tháng đầu năm 2023, Toyota bán được 6.650.425 xe trên toàn cầu. 

Toyota là trùm ô tô số 1 thế giới nhưng phải chịu thua ở dòng xe mà VinFast đang làm rất mạnh - Ảnh 1.

Toyota vẫn có doanh số xe dẫn đầu thế giới

Vị trí số 2 trong bảng xếp hạng vẫn sẽ là Volkswagen nhưng khoảng cách giữa họ với Toyota đã khó lòng san lấp. Tổng doanh số trong năm 2023 của Volkswagen, tính đến hết tháng 8, chỉ rơi vào ngưỡng hơn 5,3 triệu xe, thấp hơn Toyota 1,3 triệu đơn vị.

Tính riêng trong tháng 8-2023, hãng bán được 923.180 xe cho 3 thương hiệu "bình dân" là Toyota, Hino và Daihatsu tương đương mức tăng trưởng 9,4%. Nếu chỉ xét riêng Toyota, mức tăng trưởng là 9,8% với 853.285 xe bán ra. Doanh số toàn cầu của họ đã tăng 7 tháng liên tiếp.

Toyota 99% là hãng xe số một trong năm 2023 về doanh số nhưng xe điện vẫn thuộc nhóm kém nhất thị trường - Ảnh 1.

Đội hình SUV Toyota với những RAV4 hay Corolla Cross là chỗ dựa doanh số cực kỳ vững chắc song hành cùng đội hình sedan danh tiếng với những Camry hay Corolla

Doanh số Toyota có thể tăng trưởng có công không nhỏ từ sản lượng hồi phục sau một thời gian bị kìm hãm vì thiếu linh kiện. Trong tháng 8, sản lượng toàn cầu của hãng tăng 4,1% trong đó sản lượng Nhật Bản tăng 21,8%.

Doanh số của họ tăng 34,6% tại Nhật Bản và 1,5% tại các thị trường quốc tế. Doanh số Toyota/Lexus tăng 3% tại châu Âu, 63% tại Hàn Quốc nhưng giảm 4% tại châu Á và 6% tại Trung Quốc.

Dù áp đảo Volkswagen về tổng doanh số, Toyota có lý do để quan ngại khi lượng xe điện họ bán ra cực kỳ hạn chế. Tính tới hết tháng 8 năm nay hãng mới chỉ bán 65.467 xe điện trên toàn cầu - một con số rất nhỏ so với các hãng xe khác. Trong khi đó, phân khúc xe điện đang được nhiều hãng lớn đẩy mạnh với những cam kết điện hoá 100% trong tương lai. VinFast cũng là một thương hiệu đã đổi sang xe điện hoàn toàn.

Toyota là trùm ô tô số 1 thế giới nhưng phải chịu thua ở dòng xe mà VinFast đang làm rất mạnh - Ảnh 3.

Trong khi VinFast chuyển toàn bộ đội hình sang xe điện thì Toyota vẫn chần chừ với dòng sản phẩm này

Con số trên cao gấp gần 3 lần doanh số cả năm 2022 (24.000) nhưng chẳng thấm vào đâu so với bất kỳ thương hiệu xe điện dẫn đầu nào như BYD hay Tesla. Ở chiều ngược lại với Toyota, Volkswagen bán được hơn 211.000 xe điện chỉ trong nửa đầu năm.

https://www.facebook.com/autoprovn