Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay, ngày 16/12/2015, tại Km 134 + 200 trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay, ngày 16/12/2015, tại Km 134 + 200 trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.


Trong đó, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 24C – 006.28 đang di chuyển theo hướng Lào Cai – Sapa thì bất ngờ va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-064.18 chạy ngược chiều. 

Trong đó, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 24C – 006.28 đang di chuyển theo hướng Lào Cai – Sapa thì bất ngờ va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-064.18 chạy ngược chiều. 


Được biết, người cầm xe đầu kéo là Lê Công Quân (sinh năm 1973, trú tại thôn Nam, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình). Trong khi đó, người cầm lái xe tải là Chu Văn Minh (sinh năm 1980, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Được biết, người cầm xe đầu kéo là Lê Công Quân (sinh năm 1973, trú tại thôn Nam, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình). Trong khi đó, người cầm lái xe tải là Chu Văn Minh (sinh năm 1980, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).


Trên chiếc xe tải còn có 2 người là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1988). Cả hai người này đều cùng trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên chiếc xe tải còn có 2 người là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1988). Cả hai người này đều cùng trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.


Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe đầu kéo bị lật ngang, chắn hết đường. Trong khi đó, chiếc xe tải bị nát bét hết buồng lái. Hậu quả là anh Minh và Thành tử vong tại chỗ. Trong khi đó, anh Tiếp bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã phải cắt khoang lái của chiếc xe đầu kéo để đưa các nạn nhân ra ngoài. 

Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe đầu kéo bị lật ngang, chắn hết đường. Trong khi đó, chiếc xe tải bị nát bét hết buồng lái. Hậu quả là anh Minh và Thành tử vong tại chỗ. Trong khi đó, anh Tiếp bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã phải cắt khoang lái của chiếc xe đầu kéo để đưa các nạn nhân ra ngoài. 


Tại hiện trường vụ tai nạn, đầu xe tải gần như biến dạng hoàn toàn. Kính chắn gió trước vỡ nát và góc đầu xe bên trái trơ cả bên trong. Phần vỏ của xe đầu kéo được cắt ra và đặt bên lề đường.

Tại hiện trường vụ tai nạn, đầu xe tải gần như biến dạng hoàn toàn. Kính chắn gió trước vỡ nát và góc đầu xe bên trái trơ cả bên trong. Phần vỏ của xe đầu kéo được cắt ra và đặt bên lề đường.


Vì chiếc xe đầu kéo nằm chắn đường nên giao thông đã bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã phải điều xe cẩu đến để đưa chiếc xe đầu kéo ra khỏi lòng đường. Sau 4 giờ đồng hồ, giao thông trên tuyến đường này mới thông suốt và hoạt động trở lại.

Vì chiếc xe đầu kéo nằm chắn đường nên giao thông đã bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã phải điều xe cẩu đến để đưa chiếc xe đầu kéo ra khỏi lòng đường. Sau 4 giờ đồng hồ, giao thông trên tuyến đường này mới thông suốt và hoạt động trở lại.

Ảnh: Otofun