Suzuki Swift thế hệ mới là mẫu xe dự kiến sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Geneva năm sau. Tuy triển lãm Geneva 2017 chưa diễn ra nhưng hình ảnh trần trụi đầu tiên của Suzuki Swift thế hệ mới đã được lan truyền trên mạng.


Ảnh phác họa của Suzuki Swift thế hệ mới

Ảnh phác họa của Suzuki Swift thế hệ mới

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Suzuki Swift thế hệ mới lộ diện mà không hề được che đậy. Nhờ đó, người hâm mộ có thể phần nào biết rõ thiết kế cuối cùng của Suzuki Swift thế hệ mới.

Qua hình ảnh này, có thể thấy Suzuki Swift 2018 sở hữu thiết kế trùng khớp với phiên bản phác họa đã bị rò rỉ trên mạng từ tháng 3 đầu năm. Hình ảnh này có vẻ như cho thấy thiết kế của Suzuki Swift 2018 bản trang bị cao cấp.

Đó là lý do giải thích cho việc chiếc Suzuki Swift thế hệ mới trong ảnh được trang bị viền lưới tản nhiệt hình lục giác mạ crôm, đèn sương mù, đèn pha dạng Projector, vành hợp kim và đèn xi-nhan tích hợp trên gương ngoại thất. Ngoài ra, trên lưới tản nhiệt còn có một thanh ngang màu đỏ đối lập.


Suzuki Swift thế hệ mới với màu đỏ ánh kim mới

Suzuki Swift thế hệ mới với màu đỏ ánh kim mới

Theo một số tin đồn, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ được bổ sung màu sơn ngoại thất đỏ ánh kim mới tương tự Sould Red Metallic của Mazda2. Đây có vẻ là màu sơn trên chiếc Suzuki Swift thế hệ mới trong ảnh.

Như đã biết, Suzuki Swift thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ siêu nhẹ của Baleno. Dự kiến, Suzuki Swift thế hệ mới chỉ nặng từ 830-930 kg, tùy thuộc vào từng bản trang bị.


Nội thất của Suzuki Swift thế hệ mới

Nội thất của Suzuki Swift thế hệ mới

Tại thị trường Nhật Bản và châu Âu, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh Dualjet, dung tích 1,2 lít. Thứ hai là động cơ xăng Boosterjet 3 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, CVT hoặc tự động 6 cấp.