Theo Cục Bảo hiểm Tội phạm Mỹ (NICB), trong giai đoạn từ ngày 1/1/2010 - 31/12/2013, có không dưới 21.711 chiếc SUV và CUV bị ăn trộm tại Mỹ. Đây đều là những chiếc xe SUV và CUV thuộc phiên bản 2011-2013.

Được biết, California là tiểu bang có tỷ lệ xe SUV và CUV bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ. Số lượng xe SUV và CUV tại California bị ăn trộm trong giai đoạn kể trên là 3.531 chiếc. Nếu tính theo đơn vị thành phố, New York và Northern New Jersey là hai khu vực có tỷ lệ trộm xe thể thao đa dụng cao nhất với 2.530 vụ.

Về dòng xe, CUV cỡ nhỏ là món mồi béo bở nhất cho những tên trộm. Có đến 6.981 vụ trộm trong đó "nạn nhân" là những chiếc CUV cỡ nhỏ. Con số tương ứng của dòng SUV cỡ trung là 555 chiếc .

Tuy nhiên, điều thú vị nhất trong bản báo cáo của NICB nằm ở chỗ, 3 mẫu xe thể thao đa dụng bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ đều do một nhãn hiệu Mỹ sản xuất. Trong khi đó, không có mẫu SUV của các hãng châu Âu nào lọt vào tốp 10 xe thể thao đa dụng bị ăn trộm nhiều nhất. Các mẫu SUV châu Á cũng không thoát được bàn tay của những tên trộm như nhiều đối thủ mang quốc tịch Mỹ.

Cụ thể, 3 mẫu SUV bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong 3 năm trở lại đây là Ford Escape (1.421), Edge (1.140) và Explorer (958). Có vẻ như những tên trộm rất yêu thích SUV "hàng nội", đặc biệt là nhãn hiệu Ford. Không biết hãng Ford nên buồn hay vui vì thông tin này.

Đứng ở vị trí thứ 4 là Jeep Grand Cherokee với 958 chiếc bị ăn trộm trong khoảng thời gian từ 2010-2013. Tiếp đến là Kia Sorento với 725 chiếc bị ăn trộm. Các vị trí còn lại thuộc về Chevrolet Traverse (720), Nissan Rogue (695), Honda CR-V (688), Toyota RAV-4 (665) và Chevrolet Equinox (648).

Trong vài năm trở lại đây, SUV và CUV đã trở thành dòng xe yêu thích của khách hàng trên toàn cầu. Do đó, có thể những tên trộm cũng thay đổi mục tiêu theo thị hiếu chung. NCIB cho biết, tỷ lệ xe CUV bị ăn trộm tại Mỹ đã tăng 31%. Trong khi đó, tỷ lệ xe SUV bị ăn trộm tại Mỹ lại giảm 25%. Trong số 21.711 chiếc SUV và CUV bị ăn trộm, có đến 13% chưa được tìm thấy.