Chiếc xe BMW 507 vốn đã là một mẫu xe cực hiếm trên thế giới bởi mẫu xe này chỉ được sản xuất trong giai đoạn rất ngắn từ 1956-1959 và số lượng chỉ có 252 chiếc được xuất xưởng. Chính vì thế, với giới mê xe thì BMW 507 là một mẫu xe hiếm mà bất kỳ ai cũng muốn sưu tầm. Thế nhưng chiếc BMW 507 dưới đây lại càng hiếm có khó tìm hơn khi nó đã từng thuộc sở hữu của ngôi sao quá cố - Elvis Presley - người được mệnh danh là "ông vua nhạc Rock&Rolls" hay còn gọi là "The King".

Nguồn gốc của chiếc xe khá độc đáo khi mà chiếc BMW 507 này được "The King" mua lại của một đại lý xe cũ hồi tháng 12 năm 1958 và chiếc xe này đã rong ruổi cùng ngôi sao quá cố Elvis Presley trong suốt quá trình ông phục vụ trong quân đội Mỹ. Khi đó, người ta cũng đã kịp ghi lại số khung của chiếc xe BMW 507 này là 70079.


Hình ảnh ngôi sao quá cố Elvis Presley bên chiếc BMW 507 của ông.

Hình ảnh ngôi sao quá cố Elvis Presley bên chiếc BMW 507 của ông.

Lúc ban đầu, chiếc xe của Elvis Presley có màu trắng nhưng ông rất lấy làm phiền lòng vì thường xuyên phải đưa xe đi vệ sinh những vết son môi và cả những lời tỏ tình của các fan nữ hâm mộ ông. Chính vì lẽ đó, sau một thời gian Elvis Presley đã mang chiếc BMW 507 của mình đi sơn lại thành màu đỏ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với quân đội Mỹ vào tháng 3/1960, ông vua nhạc Rock&Rolls đã đưa chiếc BMW 507 của mình tới một đại lý của Chevrolet và bán nó. Sau đó, chiếc xe BMW 507 với số khung 70079 của Elvis Presley đã được bán rẻ với giá 4.500 USD cho Tommy Charles - chủ của một đài phát thanh địa phương - và ông này đã cố gắng lắp một khối động cơ của Chevrolet vào bên trong BMW 507. Điều này khiến phần khung xe BMW 507 bắt buộc phải cắt bỏ các chi tiết phía trong để đủ không gian lắp đặt. Ngoài ra, nhiều chi tiết khác của chiếc BMW 507 cũng bị thay thế như hộp số, trục sau.... Sau đó, Tommy Charles cũng đã dành được chiến thắng tại giải đua Daytona Beach và nhanh chóng bán chiếc BMW 507 "chế cháo" này vào năm 1963.


Phần khung xe BMW 507 đã bị cắt xẻ để đặt vừa động cơ của Chevrolet.

Phần khung xe BMW 507 đã bị cắt xẻ để đặt vừa động cơ của Chevrolet.

Sau Tommy Charles, chiếc xe BMW 507 với số khung 70079 này đã qua tay thêm hai người chủ nữa trước khi dừng chân tại nhà kho của kỹ sư Jack Castor và ở lại đó như một phần của bộ sưu tập xe do Jack Castor xây dựng. Tuy nhiên, lúc này Jack Castor vẫn chưa biết được nguồn gốc thật sự của chiếc BMW 507 này. Và phải rất nhiều năm sau - khoảng năm 2011 - ông mới nhận ra chiếc xe BMW 507 mang số khung 70079 của ông trên tờ tạp chí Bimmer là của ngôi sao quá cố Elvis Presley. Ngay sau đó, BMW đã nhanh chóng liên lạc với Jack Castor để đàm phán mua lại chiếc BMW 507 và sẽ tiến hành phục chế lại chiếc xe theo đúng như mong muốn của Jack Castor.


Ông Jack Castor bàn giao chiếc xe BMW 507 của The King Elvis Presley cho đại diện của BMW.

Ông Jack Castor bàn giao chiếc xe BMW 507 của "The King" Elvis Presley cho đại diện của BMW.

Đầu năm 2014, chiếc BMW 507 của Elvis Presley mới được chuyển tới Đức và được tổ chức một buổi triển lãm riêng có tên gọi "Elvis’ BMW 507 – lost and found" tại bảo tàng BMW. Sau đó, chiếc xe được chuyển tới nhà máy của BMW để phụ hồi lại nguyên trạng ban đầu từ phần sơn ngoại thất trắng cho đến nội thất và cả khối động cơ nguyên bản bên dưới nắp ca-pô.


Các kỹ sư của BMW đang tháo dỡ từng phần của chiếc BMW 507 để phục chế.

Các kỹ sư của BMW đang tháo dỡ từng phần của chiếc BMW 507 để phục chế.


Chiếc xe BMW 507 của Elvis Presley được đưa về BMW trong tình trạng xuống cấp thê thảm và đặc biệt là đã bị mất khối động cơ nguyên bản.

Chiếc xe BMW 507 của Elvis Presley được đưa về BMW trong tình trạng xuống cấp thê thảm và đặc biệt là đã bị mất khối động cơ nguyên bản.

Điều khó khăn đầu tiên đối với các kỹ sư của BMW là rất nhiều chi tiết, phụ tùng của chiếc xe nay đã không còn được sản xuất nên họ phải vừa sửa chữa vừa tìm cách thay thế các chi tiết bị thời gian phá huỷ. Các chi tiết bên ngoài và bên trong của xe được sử dụng công nghệ hiện đại để tái tạo lại một cách chính xác nhất về kiểu dáng và màu sắc như vô-lăng, hốc gió trước, gương chiếu hậu, mặt đồng hồ, chất liệu và vân nội thất (được phục hồi thông qua các bức ảnh cũ chụp lại).... Và công nghệ in 3D hiện đại ngày nay đã hỗ trợ các kỹ sư BMW rất nhiều trong việc phục hồi lại các chi tiết bị mất hoặc hư hỏng trên chiếc xe BMW 507.


Chiếc xe BMW 507 gần như bị huỷ hoại hoàn toàn do các yếu tố tác động do thời gian và môi trường lưu giữ bởi chiếc xe được cất trong nhà kho của ông Jack Castor một thời gian khá lâu.

Chiếc xe BMW 507 gần như bị huỷ hoại hoàn toàn do các yếu tố tác động do thời gian và môi trường lưu giữ bởi chiếc xe được cất trong nhà kho của ông Jack Castor một thời gian khá lâu.

Tuy nhiên, điều làm đau đầu các kỹ sư BMW nhất chính là khối động cơ V8 dung tích 3.2L của BMW 507 đã bị thay thế và hiện nay để tìm được một chiếc động cơ đúng của dòng xe này quả là "khó như lên trời" bởi số lượng xe giới hạn chỉ 252 chiếc và thời gian đã trôi qua gần 60 năm. Chính vì thế, để đưa "trái tim sức mạnh" của BMW 507 trở lại, các kỹ sư của BMW đã phải sử dụng các phần phụ tùng riêng biệt mà họ thu thập được từ nhiều nơi và tiến hành lắp rắp lại với nhau. Và kết quả cuối cùng, BMW đã mang lại khối động cơ V8 dung tích 3.2L cho chiếc BMW 507 với các thông số tương đương với động cơ nguyên bản.


Khối động cơ nguyên bản của BMW 507 được phục hồi lại một cách hoàn hảo.

Khối động cơ nguyên bản của BMW 507 được phục hồi lại một cách hoàn hảo.

Và kết quả cuối cùng, BMW đã đưa chiếc BMW 507 của ông vua nhạc Rock & Rolls trở lại với diện mạo nguyên bản từ những năm 1958. Phần ngoại thất của xe đã được sơn lại sang màu trắng muốt, các chi tiết bị hư hại đã được sửa chữa hoặc thay thế mang lại sự bóng bẩy xa hoa cho mẫu xe roadster này. Bên trong chiếc xe, không gian nội thất vừa thể thao vừa sang trọng với màu sáng trắng cùng nhiều chi tiết được mạ crôm bóng bẩy. Các kỹ sư của BMW đã thực hiện được ước mơ của ông Jack Castor khi đã mang chiếc BMW 507 trở lại với đúng vẻ đẹp ban đầu của nó. Tuy nhiên, Jack Castor đã không thể chứng kiến thành quả tuyệt vời này khi ông vĩnh viễn ra đi vào tháng 11/2014.


Chiếc xe BMW 507 được phục chế một cách hoàn hảo sau gần 60 năm xuất xưởng.

Chiếc xe BMW 507 được phục chế một cách hoàn hảo sau gần 60 năm xuất xưởng.

Và chiếc xe BMW 507 của huyền thoại Elvis Presley đã được ra mắt tại Pebble Beach vào ngày 18/8/2016 vừa qua để tôn vinh giá trị thương hiệu của BMW, hoài niệm về ông vua nhạc Rock & Rolls Elvis Presley và trưng bày một di sản vô giá của ông Jack Castor.

Một số hình ảnh thêm của chiếc xe BMW 507 cực độc sau khi đã được phục chế:

img
img
img
img
img
img
img
img