Vào tối qua, ngày 20/7, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh một nhóm người đập phá và đốt chiếc xe Toyota Fortuner mang biển kiểm soát Hải Dương. Theo người đăng ảnh lên mạng, nguyên nhân của sự việc này là do nhóm người trên chiếc Toyota Fortuner có hành động thôi miên, bắt cóc trẻ em và bị dân làng phát hiện.

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 1.

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 2.

Những hình ảnh về sự việc này được đăng lên mạng vào tối qua. Ảnh chụp màn hình

Được biết, sự việc này xảy ra ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, những hình ảnh này đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang và không biết thực hư câu chuyện ra sao.

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 3.

Chiếc Toyota Fortuner của nhóm người bị nghi là bắt cóc trẻ em. Ảnh: Otofun

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 4.

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 5.

Chiếc Toyota Fortuner bị đập phá...

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 6.

... trước khi bị đốt. Ảnh: Otofun

Video: Otofun

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 8.

Chiếc Toyota Fortuner cháy chỉ còn trơ khung. Ảnh: Otofun

Phóng viên sau đó đã liên lạc với ông Vũ Xuân Hào, Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc. Theo ông Hào, việc người dân đập phá và đốt chiếc Toyota Fortuner là có thật. Tuy nhiên, thông tin nhóm người trên chiếc Toyota Fortuner bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 9.

Nhóm người trên chiếc Toyota Fortuner làm việc với công an. Ảnh: Otofun

Hải Dương: Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đập phá và đốt một chiếc Toyota Fortuner  - Ảnh 10.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Otofun

"Hiện sự việc đang được các cơ quan công an điều tra, làm rõ. Rất đông người dân hiếu kì tụ tập đến khu vực nhóm thanh niên bị người dân bắt giữ để theo dõi. Lực lượng Công an huyện Thanh Hà, cơ động được huy động đến khu vực để đảm bảo an toàn cho những người đã bị người dân bắt giữ trước đó. Lãnh đạo huyện Thanh Hà cũng có mặt tại hiện trường", ông Hào cho biết.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc này.