Cụ thể, Munich, một trong 3 thành phố đăng ký đăng cai tổ chức Frankfurt Motor Show tại Đức cùng Hamburg và Berlin đã thuyết phục được đơn vị tổ chức sự kiện. Munich cam kết sẽ biến trung tâm thành phố cùng nhiều địa điểm đáng chú ý trong khu vực thành các điểm du lịch chuyên nghiệp hỗ trợ sự kiện.

"Các địa điểm đáng chú ý sẽ kết nối trực tiếp với trung tâm tổ chức sự kiện thông qua một tuyến đường riêng ưu tiên cho các dòng xe xanh", VDA - đơn vị tổ chức cho biết trong thông cáo chính thức.

Munich cũng nhân cơ hội này biến cơ sở hạ tầng giao thông trong thành phố thành mô hình thông minh mới, xanh và bền vững hơn bao giờ hết trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dân. Đơn vị vui mừng nhất với thông tin này là BMW, vì Munich chính là sân nhà của họ.

Frankfurt Motor Show chính thức có mái nhà mới - Ảnh 1.

Như vậy, Frankfurt đã không còn là mái nhà của triển lãm xe lớn nhất nước Đức IAA (International Automobile Exhibition) sau gần 70 năm. Trong thời gian qua, sự kiện này là tâm điểm chỉ trích của nhiều cuộc biểu tình tới từ các bên hoạt động môi trường do lo ngại về tác động tiêu cực của xe diesel tới chất lượng không khí.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức IAA còn chịu nhiều tổn thất khi các hãng xe lớn nhiều lúc từ chối tham dự. Số du khách tham quan sự kiện cũng đã giảm dần trong nhiều năm qua với triển lãm năm ngoái chỉ đón 560.000 lượt khách, giảm 30% so với 2 năm trước đó.

Tham khảo: Carscoops


Frankfurt Motor Show chính thức có mái nhà mới - Ảnh 2.