Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Sau một thời gian dài "mai danh ẩn tích", chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Dawn bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội trong một sự kiện.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Rolls-Royce Dawn lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm Frankfurt 2015 và về cơ bản thì mẫu xe này chính là phiên bản mui trần của người anh em Wraith. Tên của Rolls-Royce Dawn được lấy cảm hứng từ mẫu xe sang mui trần Silver Dawn ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1950 - 1954.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Phần đầu xe vẫn nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED cùng lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome cỡ lớn.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 4.

Trên nóc ca-pô xe là một đường chrome sáng bóng kéo dài tạo điểm nhấn trên lớp sơn xanh nước biển đậm của chiếc xe.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 5.

Điểm thu hút sự chú ý của người đối diện trên Rolls-Royce Dawn chính là ở hệ thống mui mềm điều khiển điện với thời gian đóng mở trong khoảng 20 giây.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 6.

Chạy dọc thân xe vẫn là đường coach-line quen thuộc.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 7.

Xe được trang bị vành hợp kim đa chấu kích thước 21".

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 8.

Rolls-Royce Dawn khi được nhìn từ phía sau.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 9.

Đèn hậu của Rolls-Royce Dawn.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 10.

Bên trong chiếc Rolls-Royce Dawn là nội thất được bọc da cao cấp với màu nâu da bò cùng nhiều chi tiết mạ sáng bóng.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 11.

Hàng ghế phía sau của chiếc xe khá chật hẹp nhưng có lẽ cũng tạm đủ cho hai người.

Cận cảnh xế siêu sang Rolls-Royce Dawn tại Hà Nội - Ảnh 12.

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Dawn là khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF. Nhờ đó, dù nặng 2.560 kg, Rolls-Royce Dawn vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.