Porsche được xếp vào hàng những thương hiệu hạng sang lãi cao nhất trên toàn cầu nhờ nhiều điểm mạnh như tính thể thao, thiết kế bắt mắt và công nghệ hiện đại. "Porsche Exclusive Manufaktur" – chương trình tùy biến xe của họ cho phép khách hàng biến hóa xế cưng của mình đúng ý tới "tận răng" từ màu ngoại thất, chất liệu nội thất cho tới một phần hệ thống truyền động.

Khả năng chú ý tới từng tiểu tiết nhỏ nhặt của Porsche cũng là một điểm mạnh của họ nhất là khi chính những tiểu tiết này lại giúp ghi điểm không nhỏ trong mắt người dùng. Trên 911, Panamera đời đầu và Boxster/Cayman đời hiện tại, Porsche sử dụng một thiết kế rất dị cho hốc đựng cốc ở hàng ghế trước mà độ thực tiễn có lẽ chỉ được chấm 5 điểm nhưng điểm phong cách và "cool ngầu" ít cũng phải… 10/10.

Cụ thể, hốc đựng cốc này không đặt giữa 2 ghế trước như thường thấy mà được ẩn chìm vào táp lô. Ngay trên ngăn đựng đồ ở phía ghế hành khách trước là một thanh ngang nhỏ có biểu tượng chiếc cốc. Bấm vào thanh ngang này và 2 hốc để cốc đặc biệt sẽ hiện ra.

Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 1.
Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 2.

2 hốc đựng cốc ẩn trong táp lô xuất hiện sau khi người dùng bấm nút.

Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 3.
Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 4.

Mỗi hốc đựng cốc đều có cơ chế vận hành riêng.

Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 5.
Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 6.

Porsche thậm chí còn tỉ mỉ sử dụng dấu mũi tên để hướng dẫn người dùng vặn giá đỡ sao cho vừa khít với đồ uống.

Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 7.

Thành quả.

Hệ thống hốc đựng cốc phức tạp không cần thiết nhưng cũng đầy thú vị trên xe Porsche

Cận cảnh hốc để cốc tưởng không được mà được không tưởng trên Porsche 911 - Ảnh 9.

Riêng trên 911 đời 992 mới nhất người dùng được bổ sung thêm 1 hốc đựng cốc trung tâm cỡ lớn.

Porsche 911 đời 996 từng có hốc đựng cốc còn phức tạp và sang chảnh hơn

Tham khảo: Business Insider/Jalopnik