Lái xe trên vỉa hè không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn thể hiện ự không tôn trọng và gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Một nhóm các bạn trẻ ở Nga đã lập ra phong trào "Stop a Doucheb@g" nhằm phổ biến việc tuân thủ luật giao thông trên khắp cả nước. Để làm điều đó, nhóm bạn trẻ này thường túc trực ở các vỉa hè mà tài xế lái xe thường sử dụng để làm đường tắt. Mỗi khi thấy có xe đi vào, các bạn trẻ nói cho các tài xế biết về việc làm sai trái của mình và khuyên họ nên lùi xe. Có một số lái xe vui vẻ làm theo, trong khi số khác thể hiện rất hung hăng, đặc biệt là các nữ tài xế.