Người Mỹ có thể tự hào với những chiếc xe cơ bắp của mình chẳng hạn như Ford Mustang, Chevrolet Camaro và cả Dodge Challenger, những mẫu mà thời gian không làm nhòa đi tình yêu của người tiêu dùng tại đây.

Trong khi đó, người Đức lại tự hào với những chiếc xe thể thao, những chiếc xe hạng sang với sự kết hợp tuyệt vời của vẻ đẹp, sức mạnh, hiệu suất. Những đại diện tiêu biểu nhất của người Đức gồm BMW M3, Mercedes-Benz C63 AMG và Audi RS5.

Khó có thể kết luận “cơ bắp Mỹ” hay “thể thao Đức” là chiếc xe tốt hơn, mỗi chiếc xe đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Trong khi những chiếc xe cơ bắp Mỹ có sức mạnh thì những chiếc xe thể thao Đức lại là sự kết hợp của kỹ thuật và thiết kế khí động lực học tốt, ngoài ra, những chiếc xe thể thao Đức còn có trọng lượng nhẹ hơn, một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu suất hoạt động của chiếc xe.

Để trả lời cho câu hỏi “cơ bắp Mỹ” hay “thể thao Đức” sẽ dành chiến thắng, tạp chí EVO đã chọn ra hai đại diện tiêu biểu của mỗi bên để đua trên một đoạn đường thẳng.

Đại diện cho “cơ bắp Mỹ” là chiếc Ford Mustang GT500, với công suất tối đa tới 662 mã lực, trong khi đại diện cho “thể thao Đức” là Mercedes-Benz C63 AMG Coupe với công suất chỉ 457 mã lực. Tuy có khoảng cách rất xa về sức mạnh, nhưng kết quả của cuộc đua này sẽ khiến nhiều người bất ngờ!