Jeff Gordon là một tay đua NASCAR nổi tiếng người Mỹ, cách đây không lâu anh cùng một nhóm quay phim đã dàn xếp một pha trêu đùa khá hài hước với một nhân viên bán xe tên Steve. Jeff Gordon đã hóa trang thành một khách mua xe đến đại lý này để chọn xe, ban đầu anh tỏ ra khá rụt rè khi bước lên xe và ra vẻ như một người mới biết lái xe, nhân viên bán xe có vẻ cười nhạo Jeff. 

Nhưng ngay sau đó, Jeff bắt đầu bộc lộ "bản chất" thật sự của một tay đua khi  nhấn ga và tăng tốc chiếc Camaro khiến Steve giật mình và e sợ. Chưa dừng lại ở đó, Jeff liên tục trình diễn những pha donut, drift và tăng tốc bất ngờ khiến Steve "kêu trời", anh liên tục chửi rủa và đe dọa Jeff. Điều này càng khiến Jeff thấy buồn cười và hưng phấn hơn với những màn biểu diễn của mình: