Cách đây không lâu, quan chức thành phố Hamburg của Đức vừa ra thông cáo về việc sẽ cấm tất cả các loại xe hơi lưu thông ở trung tâm thành phố vào năm 2034 trong nỗ lực làm giảm khí gây hiệu ứng nhà kính.

Thành phố lớn thứ hai của Đức đang bước đầu tiến hành kế hoạch phát triển có tên Grüne Netz (Mạng lưới Xanh). Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm thay thế một số con đường lớn bằng không gian xanh, tác dụng của việc này là mang đến cơ hội cho công dân thành phố Hamburg được tham gia vào nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, bơi lội và dã ngoại ngay trong trung tâm thành phố. Các không gian xanh kể trên sẽ được liên kết với nhau và có phạm vi từ trung tâm thành phố mở rộng ra các khu ven đô. Tổng diện tích của các không gian xanh có thể đạt đến 6.880 ha và chiếm 40% diện tích thành phố Hamburg.

Sau khi lệnh cấm xe chính thức được áp dụng, người dân Hamburg sẽ di chuyển trong thành phố bằng xe đạp, các loại phương tiện công cộng thân thiện với môi trường hoặc đơn giản là đi bộ. Hiện tại đề án này đang dấy lên một cuộc tranh luận giữa người dân và chính quyền. Tuy nhiên các quan chức thành phố Hamburg cho biết đại đa số người dân thành phố đều ủng hộ đề án này.

Chủ tịch hội Green Party, ông Jens Kerstan cho biết: “Người dân Hamburg có tư duy rất tiến bộ. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ xe ở nhà và di chuyển bằng phương tiện khác, đây là điều không hề phổ biến ở Đức.

Hiện nay 30 nhà hoạch định đang tiếp tục phát triển kế hoạch này nhằm áp dụng vào thực tiễn trong tương lai.

Các quan chức hi vọng rằng kế hoạch Mạng lưới Xanh sẽ giúp giảm bớt hậu quả của việc trái đất nóng lên. Thành phố Hamburg nằm ở biển Bắc Hải và có nguy cơ chịu nhiều thiệt hại từ lũ lụt do mực nước biển ở đây đã dâng lên 20cm trong vòng 60 năm qua.