Toyota Previa (còn có tên Estima hay Tarago tại một số thị trường) là một mẫu minivan ra mắt lần đầu tiên vào năm 1990 và tới 2019 bị khai tử sau 3 thế hệ. Tuy nhiên, dòng tên này có thể trở lại vào 2025 theo Best Car Web - một nguồn tin khá đáng tin cậy xoay quanh tin tức về Toyota, tiết lộ vào giữa tháng 10 này.

Trên thực tế, việc Previa trở lại đã được Best Car Web dự đoán từ 2021, tuy nhiên thời điểm xe chào sân khi đó chưa rõ ràng.

Toyota sắp có MPV điện, có thể hồi sinh Previa đứng ngang Alphard - Ảnh 1.

Toyota Previa vẫn đôi khi xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng xe nhập cao cấp

Thay đổi lớn nhất của phiên bản mới so với bản từng xuất hiện tại Đông Nam Á trước đây là việc động cơ xăng được thay hoàn toàn bởi hệ truyền động điện. Đi kèm hệ truyền động mới là nền tảng e-TNGA phục vụ riêng xe điện với pin mang lại tầm vận hành khoảng 600 km mỗi lần sạc. Hệ dẫn động là loại cầu trước hoặc 2 cầu.

Trước đây xe nằm dưới Alphard một bậc nhưng với hệ truyền động điện, kích thước Previa có thể gia tăng đẩy 2 dòng tên này ngang hàng nhau. Có khả năng tên gọi Previa sẽ không được sử dụng lại mà xe được đưa vào đội hình xe điện Toyota bZ (Beyond Zero).

Toyota sắp có MPV điện, có thể hồi sinh Previa đứng ngang Alphard - Ảnh 2.

Hiện minivan Toyota chỉ có bản hybrid sạc điện là cao nhất, Toyota Alphard sẽ được bổ sung cấu hình này trong tương lai gần

Giá khởi điểm dự đoán của Toyota Previa 2025 là 6,5 triệu yên tương đương 1,06 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Toyota Previa thỉnh thoảng xuất hiện dưới dạng xe nhập khẩu với giá dao động quanh mức 3 tỷ đồng nhưng chưa phải bản mới nhất.

https://www.youtube.com/autopro2008