Pagani Zonda 760 là dòng xe được sản xuất cực kì giới hạn với số lượng khoảng chục chiếc trên toàn thế giới. Kể từ khi mẫu xe Pagani Zonda 760RS lần đầu tiên được ra mắt công chúng, nhiều khách hàng giàu có đã xếp hàng để đặt hàng một chiếc Pagani Zonda được cá nhân hoá cho riêng mình.

Siêu xe hiếm Pagani Zonda 760 đang được rao bán - Ảnh 1.

Chiếc xe này cũng vậy. Ở phần ngoại thất, hầu hết các chi tiết cũng như vẻ ngoài của xe được sử dụng hoàn toàn chất liệu sợi carbon bóng, với một dải màu đen đậm chạy từ nắp capo đến phần đuôi.

Siêu xe hiếm Pagani Zonda 760 đang được rao bán - Ảnh 2.

Giống như bên ngoài, cabin cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Điểm nhấn của phần nội thất là ghế bằng sợi carbon và được bọc da với những gam màu của lá cờ Ý. Vô lăng được bọc da Alcantara màu đen cũng như bảng điều khiển được bọc da và sợi carbon.

Siêu xe hiếm Pagani Zonda 760 đang được rao bán - Ảnh 3.

"Trái tim" của Pagani Zonda 760 là động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 7,3 lít, sản sinh công suất tối đa 760 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 779 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh động cơ được truyền tới cầu sau qua hộp số tuần tự 7 cấp, cho phép siêu xe hàng độc tăng tốc từ 0-100km/h trong chưa đầy 3 giây.

Ảnh: JE