Bị phanh phui từ tháng 8/2015, bê bối gian lận khí thải đã khiến tập đoàn Volkswagen bị thiệt hại cực lớn, cả về doanh số bán hàng, lợi nhuận và danh tiếng. Chính bê bối gian lận khí thải đã khiến tập đoàn Volkswagen một lần nữa bị kéo tụt xuống vị trí thứ 2, đứng sau Toyota, về doanh số bán tổng cộng trong năm 2015.

Để trang trải chi phí vẫn không ngừng tăng sau bê bối gian lận khí thải, tập đoàn Volkswagen hiện đang tính đến phương án bán một số nhãn hiệu con. Theo trang tin The Detroit Bureau, một nhân viên của Volkswagen đã thừa nhận tập đoàn này đang cân nhắc bán hoặc phát hành cổ phiếu của hai nhãn hiệu con Scania cũng như MAN ra công chúng.


Hai nhãn hiệu xe tải Scania và MAN có thể sẽ sớm chia tay tập đoàn mẹ Volkswagen.

Hai nhãn hiệu xe tải Scania và MAN có thể sẽ sớm chia tay tập đoàn mẹ Volkswagen.

Hiện tập đoàn Volkswagen chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào. Theo một số nguồn tin, ngay cả trước khi bê bối gian lận khí thải bị phanh phui, tập đoàn Volkswagen đã có ý định bán chi nhánh sản xuất xe tải của mình.

Các nhà phân tích Citi nhận định, hai nhãn hiệu Scania và MAN có thể mang về số tiền 13,5 tỷ USD. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa thấm vào đâu so với chi phí mà tập đoàn Volkswagen phải bỏ ra để giải quyết hậu quả của bê bối gian lận khí thải.

Hiện con số tổng thiệt hại của tập đoàn Volkswagen sau bê bối gian lận khí thải chưa được đưa ra. Một số người ước tính con số có thể lên đến gần 55 tỷ USD.

Nếu chi phí cao hơn con số mà Volkswagen ước tính, tập đoàn này có thể phải bán cả nhãn hiệu Ducati. Đây là nhãn hiệu con mà tập đoàn Volkswagen đã mua lại từ Investindustrial với giá 1,12 tỷ USD vào tháng 4/2012.