• Theo công bố mới đây của Tập đoàn Kia (Hàn Quốc), trong tháng 7 vừa qua, tổng số xe ô tô Kia bán ra trên toàn cầu đạt 239.841 chiếc, tăng 3,45% so với tháng 7 năm ngoái. Những thị trường trọng yếu của Kia có sự tăng trưởng mạnh, gồm Trung Quốc tăng 17,7% đạt hơn 48.000 chiếc, Bắc Mỹ tăng 3,5% đạt hơn 58.600 chiếc, quê hương Hàn Quốc tăng 1,9% đạt hơn 42.000 chiếc…
     

  • Ảnh minh họa


    Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, doanh số bán của Kia trên toàn cầu tăng 4,1%, đạt hơn 1,68 triệu chiếc, với các khu vực thị trường chính vẫn là Trung Quốc, Bắc Mỹ, thị trường chung và châu Âu.
     

  • Ảnh minh họa


    Mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại thị trường ngoài Hàn Quốc trong tháng 7 vẫn là mẫu hatchback hạng B Rio (K2 ở Trung Quốc) với gần 40.000 chiếc được bán ra. Đứng thứ hai là mẫu sedan hạng C K3 (có tên Forte hay Cerato ở một số thị trường khác) với doanh số hơn 33.000 chiếc trong tháng qua. Những mẫu xe có doanh số cao của Kia tiếp theo là Sportage, Optima và Soul với mức tương ứng là gần 33.000 chiếc, hơn 21.000 chiếc và gần 19.000 chiếc.

Theo Phương Vũ - VnMedia