Hình ảnh chiếc Lamborghini Gallardo mui trần màu xanh Lemans tại Hà Lan được chủ nhân nảy sinh ra ý tưởng độ thêm thùng hàng để chứa đồ từng thu hút sự chú ý của cư dân mạng cũng như giới mê xe trên thế giới.

Đến nay, chiếc siêu xe này bị bắt gặp đang trên đường đến Italia với thùng hàng phía sau được chất nhiều túi đồ và 1 chiếc mô tô.

Có thể thấy, cách độ thêm thùng hàng đã giúp chủ nhân chiếc Lamborghini Gallardo mui trần giải quyết được tình trạng hạn chế trong việc chứa hành lý trên những chiếc siêu xe và còn có thể, vận chuyển thêm 1 chiếc mô tô, điều mà ngay cả những chiếc SUV cũng "bó tay".

Lamborghini Gallardo mui trần độ thêm thùng hàng, chở theo nhiều đồ đạc đến Ý - Ảnh 1.

Trước đó, những hình ảnh siêu xe Gallardo mui trần độ thêm thùng hàng đã gây nhiều tranh cãi, 1 số cho rằng, việc độ này có thể giúp chủ nhân giải quyết được tình trạng khoang hành lý hạn chế trên siêu xe, 1 số khác còn đùa rằng, nếu chủ nhân dùng chiếc siêu xe này đi giao bánh pizza sẽ rất hút khách.

Lamborghini Gallardo mui trần tại Hà Lan được trang bị thêm một chiếc thùng hàng cỡ lớn được gắn thêm 2 bánh xe và cố định vào phần đuôi của chiếc siêu xe. Thậm chí, thùng hàng này còn được sơn màu xanh Lemans "tông xuyệt tông" với ngoại thất chiếc Lamborghini Gallardo mui trần.

Lamborghini Gallardo mui trần độ thêm thùng hàng, chở theo nhiều đồ đạc đến Ý - Ảnh 2.

Lamborghini Gallardo Spyder sở hữu động cơ V10, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa 513 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số 6 cấp. Nhờ đó, siêu xe mui trần mất khoảng 4,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Tại thị trường nước ngoài, Lamborghini Gallardo Spyder có giá bán khoảng 200.000 USD.