Hồi giữa tuần qua, Ferrari đã chính thức vén màn siêu xe F8 Tributo phát triển dựa trên 488 GTB sử dụng động cơ V8 mạnh mẽ nhất lịch sử hãng. Ông Enrico Galliera, Phó Chủ tịch mảng thương mại và tiếp thị của Ferrari, cho biết đây chỉ là 1 trong 5 sản phẩm lớn họ sẽ trình làng trong năm 2019.

Trả lời phỏng vấn của WhichCar, vị lãnh đạo Ferrari cho biết "5 mẫu xe ra mắt trong năm 2019 là chiến dịch thúc đẩy doanh số mạnh nhất của chúng tôi từ trước tới nay", khởi điểm cho "một thế hệ xe Ferrari hoàn toàn mới".

Ferrari thay đổi tư duy, chuẩn bị ra mắt 4 quân bài chiến lược mới trong năm 2019 sau F8 Tributo - Ảnh 1.

Ferrari F8 Tributo

Trong số 4 mẫu xe còn lại, ông Galliera hé lộ rằng một nửa là phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe có sẵn, nửa còn lại sẽ là những cái tên khách hàng chưa nghe tới bao giờ, nhắm tới cả 2 phân khúc xe GT và xe thể thao.

F8 Tributo vừa ra mắt nằm ở phân khúc xe thể thao, như vậy đối trọng ở phân khúc GT có thể sẽ là hậu duệ của 812 Superfast. Trước đó cũng có tin đồn rằng Ferrari đang phát triển 1 siêu xe hybrid còn mạnh mẽ hơn cả 488 Pista. Một dòng xe entry-level nhắm tới việc lôi kéo khách hàng mới tới với Ferrari với các đặc tính phổ thông hơn cũng đang được lên kế hoạch.

Ferrari thay đổi tư duy, chuẩn bị ra mắt 4 quân bài chiến lược mới trong năm 2019 sau F8 Tributo - Ảnh 2.

Trong số những cái tên hoàn toàn mới được Ferrari ra mắt trong năm nay rất có thể sẽ có 1 mẫu xe thuộc series Icona hoàn toàn mới - khởi đầu từ 2 chiếc Monza SP1 và SP2 từng ra mắt tháng 10 năm ngoái tại triển lãm Paris. Các dòng xe Icona vinh danh thiết kế cổ điển mà Ferrari từng ứng dụng trong thế kỷ trước và kết hợp chúng với động cơ mạnh mẽ, hiện đại và hợp thời của giai đoạn hiện nay.

Tham khảo: CarBuzz