Nguyên nhân thực chất rất đơn giản: ô tô và nhà cửa là 2 thứ dễ bị phá hoại nhất trong những dịp như Halloween. Một nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông đường bộ Mỹ (IIHS) cho thấy đây chính là dịp lễ có tỉ lệ xe bị phá hoại cao nhất – gấp đôi ngày thường.

Các bác tài trong nước nên vui mừng vì Halloween không du nhập vào Việt Nam - Ảnh 1.

Số liệu được IIHS công bố.

Thông số mà IIHS đưa ra cho thấy có trung bình 1.253 vụ phá hoại xe trong ngày 31/10 trong giai đoạn 2008 – 2012 và thậm chí còn tăng lên về sau. Các dịp lễ khác như Giao thừa (944) hay Quốc khánh Mỹ (987) có tỉ lệ phá hoại xe thấp hơn nhiều. Mỗi vụ như vậy lại tiêu tốn của chủ xe (hoặc đơn vị bảo hiểm) trung bình 1.660 USD. 2 loại phá hoại điển hình nhất là phá vỡ cửa sổ và xì lốp.

Các bác tài trong nước nên vui mừng vì Halloween không du nhập vào Việt Nam - Ảnh 2.

Con số của IIHS cũng chưa tính đến trường hợp sơn xịt lên thân xe làm hỏng lớp sơn gốc, khiến chủ xe phải mang đi sơn lại trong khi trường hợp này cực kỳ phổ biến vào Halloween. Rất may là lễ hội này không (hoặc chưa) du nhập vào Việt Nam, nếu không các bác tài có thói quen đỗ xe ngoài đường ắt hẳn sẽ rất đau đầu.

Các bác tài trong nước nên vui mừng vì Halloween không du nhập vào Việt Nam - Ảnh 3.

Tham khảo: Carscoops