Lamborghini đang sản xuất nhiều siêu xe hơn bao giờ hết. Hãng xe nước Ý còn dự định gấp đôi cả sản lượng lẫn doanh số khi tung ra "át chủ bài" Urus vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, Lamborghini vẫn khó có thể được coi là hãng xe lớn (về sản lượng).

Chính điều này khiến các cột mốc sản xuất sản phẩm trở nên quan trọng hơn đối với hãng xe thành lập từ năm 1963 bởi nhà sáng lập cùng tên. Nhất là khi, cột mốc tới cùng lúc với cả hai mẫu xe hiện tại. 

Lamborghini Huracan được giới thiệu 3 năm trước và tới nay đã đạt 9.000 xe xuất xưởng. Tốc độ tăng trưởng lớn hơn cả mẫu xe huyền thoại Gallardo. Mặc dù Gallardo vẫn là xe Lamborghini được sản xuất nhiều nhất lịch sử nhưng nó cần tới 6 năm để vươn tới dấu mốc 9.000 xe xuất xưởng trong tổng số gần 14.000 chiếc trong vòng đời 11 năm. 

Trong khi đó, Lamborghini Aventador được ra mắt 6 năm trước và nay đạt 7.000 xe xuất xưởng. 

Xuất xưởng 2 siêu bò đặc biệt: Lamborghini Huracan thứ 9000, Lamborghini Aventador thứ 7000 - Ảnh 1.

Lamborghini Aventador S.

Xuất xưởng 2 siêu bò đặc biệt: Lamborghini Huracan thứ 9000, Lamborghini Aventador thứ 7000 - Ảnh 2.

Lamborghini Huracan Performante.

Phiên bản Avetador S Roadster đại diện cho Aventador thứ 7.000 sẽ lăn bánh tới Mỹ và Huracan Performante đại diện cho Huracan thứ 9.000 sẽ được bán cho một đại gia ở Dubai.