Câu chuyện về những chiếc xe sang tại Việt Nam cùng sở hữu chung một biển số tứ hay ngũ quý đã không còn là chuyện hiếm gặp mà đang ở mức "báo động". Mới đây nhất là 2 chiếc Range Rover màu trắng và Lexus RX350 xuất hiện trên phố với chiếc biển 299.99 đã gây chú ý cư dân mạng.

Xuất hiện Range Rover chung biển tứ quý 9 với Lexus RX350 - Ảnh 1.

Range Rover Autobiography...

Xuất hiện Range Rover chung biển tứ quý 9 với Lexus RX350 - Ảnh 2.

Và Lexus RX350 có cùng biển số "tứ quý" 9.

Khi tra cứu trên trang web của cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc biển đẹp như mơ "tứ quý" 9 thuộc sở hữu của mẫu SUV hạng trung Lexus RX350 và vẫn còn hiệu lực đến ngày 22/11/2018. Như vậy chiếc Range Rover đã "mượn biển" của Lexus RX350 để dạo phố.

Đây không phải là vụ đầu tiên mẫu SUV hạng sang Range Rover có liên quan đến việc "mượn biển", trước đó, một chiếc Range Rover Autobiography đã dùng "tạm" chiếc biển "ngũ quý" 6 của Audi A5 Cabriolet để dạo phố.

Xuất hiện Range Rover chung biển tứ quý 9 với Lexus RX350 - Ảnh 3.

Khi tra cứu trên trang web của cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc biển đẹp như mơ "tứ quý" 9 thuộc sở hữu của mẫu SUV hạng trung Lexus RX350. Ảnh chụp từ màn hình.

Xuất hiện Range Rover chung biển tứ quý 9 với Lexus RX350 - Ảnh 4.

Bentley Mulsanne chung biển "tứ quý 9" với Lexus RX350.

Xuất hiện Range Rover chung biển tứ quý 9 với Lexus RX350 - Ảnh 5.

Audi A5 Cabriolet và Range Rover chung biển "ngũ quý" 6

Ngoài ra, còn có nhiều vụ "mượn biển" đình đám khác như hai chiếc Lexus tại Quảng Ninh dùng chung một biển "tứ quý" 6, xe siêu sang Bentley Mulsanne chung biển "tứ quý 9" với Lexus RX350, Mercedes E250 sử dụng biển "ngũ quý" 3 của Phantom Rồng.

Nổi tiếng nhất có lẽ là chiếc biển 51A-888.88 của mẫu xe siêu sang Maybach 57S "Zeppelin" đã được Mercedes S500, Range Rover Evoque cùng Range Rover Autobiography LWB liên tiếp "mượn" để dạo phố hay cả 3 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Rồng, Ghost và Maybach 62S của đại gia Ninh Bình cùng đeo biển 51A-058.88.

Xuất hiện Range Rover chung biển tứ quý 9 với Lexus RX350 - Ảnh 6.

Hai chiếc Lexus tại Quảng Ninh dùng chung một biển "tứ quý" 6.

Lý do cho việc "mượn biển" có thể bắt nguồn từ sự mê tín trong giới mê xe, nếu sở hữu những biển số tứ hay ngũ quý sẽ mang đến công việc làm ăn thịnh vượng, may mắn hay phát tài. Tuy nhiên, việc sử dụng những chiếc biển kiểm soát không được lực lượng chức năng cấp cho xe là vi phạm luật pháp.

Chiếc Range Rover "mượn biển" của Lexus RX350 thuộc bản Autobiography với mức giá bán dao động 6 đến 8 tỷ Đồng tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, mức giá bán của Lexus RX350 là 3,81 tỷ Đồng.

Range Rover Autobiography được trang bị động cơ V8 siêu nạp, tạo ra công suất tối đa 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại 624 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép Range Rover LWB tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây.

Lexus RX350 2016 sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 362 Nm tại 4.700 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Ảnh: Tổng hợp Facebook.