Mới đây một chiếc Range Rover Autobiography xuất hiện tại khu vực Lido, Bắc Kinh, Trung Quốc, thu hút nhiều sự chú ý của giới mê xe tại đây khi có ngoại thất bắt mắt trong màu đỏ mận.

img

Qua những hình ảnh được giới săn xe ghi lại cho thấy, chiếc SUV sang trọng không những sở hữu bộ áo "tông xuyệt tông" đỏ mận cùng nội thất, mà còn được chủ nhân "trang điểm" thêm nhiều chi tiết được mạ vàng lấp lánh đầy bắt mắt.

Các chi tiết mạ vàng ở ngoại thất có thể kể đến như viền lưới tản nhiệt, các thanh ngang của hốc gió trước, bên hông xe là nẹp lườn, kính chiếu hậu, tay nắm cửa và phía đuôi xe trở nên ấn tượng với thanh nẹp nối liền 2 đèn hậu, cùng dòng chữ Range Rover và Autobiography đều được mạ vàng lá.

img

Trong đó các chi tiết mạ vàng bên trong nội thất có độ bóng hơn so với ngoại thất, có thể kể đến như bệ trung tâm điều khiển cần số, viền màn hình cảm ứng, vô lăng.

img

Tuy nhiên điểm ấn tượng nhất vẫn là biểu tượng quyền uy rồng, xuất hiện trên hộp tỳ tay ở giữa 2 hàng ghế trước có kích thước khá lớn và được may rất tinh xảo. Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là chương trình cá nhân hóa từ bộ phận Special Vehicle Operation (SVO) của Land Rover dành cho các khách hàng của mình.

Range Rover Autobiography sử dụng động cơ xăng V8 siêu nạp, dung tích 5,0 lít, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 625 Nm tại 2.500 – 5.500 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Ảnh: Carnewschina.