Sở hữu siêu xe hay xe siêu sang luôn là niềm mơ ước của nhiều người, ấy thế, vẫn có những tay chơi để "quên" những "chiến mã" của mình ở trong garage hay các bãi đỗ xe ngoài trời khiến nhiều người xem không khỏi ngao ngán.

Xót xa siêu ngựa Ferrari F430 đóng bụi dày đặc tại Sài thành - Ảnh 1.

Mới đây nhất là hình ảnh của "ngựa chồm" Ferrari F430 trong bộ áo đỏ rực xuất hiện trong một garage tại Sài thành lại đi kèm với lớp bụi dày đặc ở ngoại thất. Hiện chưa rõ vì sao "siêu ngựa" lại xuất hiện tại đây nhưng những hình ảnh ghi lại của siêu xe F430 cũng khiến nhiều bạn trẻ mê xe xót xa.

Xót xa siêu ngựa Ferrari F430 đóng bụi dày đặc tại Sài thành - Ảnh 2.

Maybach và Rolls-Royce bị "bỏ xó" trong bãi đỗ xe.

Nhiều nguồn tin cho hay siêu xe Ferrari F430 này được cho đi "khám bệnh" tuy nhiên do công việc sữa chữa phức tạp nên đã định cư ở đây hàng tháng trời. Trước đó, những chiếc xe siêu sang như Bentley, Rolls-Royce hay Maybach cũng bị bắt gặp "bỏ xó" trong garage mấy năm trời.

Xót xa siêu ngựa Ferrari F430 đóng bụi dày đặc tại Sài thành - Ảnh 3.

Tại thị trường Việt Nam có khoảng 8 chiếc Ferrari F430 được đưa về nước bao gồm bản Coupe và Spider. Trong đó phiên bản Coupe có 5 chiếc xuất hiện, hai đại gia là Trung Cao trong lĩnh vực y tế và Trung Nguyên mỗi người sở hữu một chiếc.

Ferrari F430 ra đời vào năm 2004 nhằm thay thế dòng xe 360, đến năm 2009 dòng xe này bị khai tử và thay thế bằng cái tên mới 458 Italia. Đến nay giới chơi xe vẫn đánh giá F430 là một trong những siêu xe có thiết kế "sexy" nhất của hãng siêu xe Ferrari.

Xót xa siêu ngựa Ferrari F430 đóng bụi dày đặc tại Sài thành - Ảnh 4.

Ferrari F430 được trang bị động cơ V8, dung tích 4,3 lít, sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. F430 mất khoảng 4 giây để tăng tốc 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 315 km/h. Chiếc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 20 lít xăng/100km.

Ảnh: Phúc Thịnh.