Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp nên việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng là điều được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, một trong những biện pháp cơ bản và hiệu quả nhất là hạn chế tụ tập nơi công cộng.

Bởi vậy mới đây, khi những hình ảnh offline của một nhóm bạn trẻ trong hội chơi xe đạp điện "độ" ở TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã khiến dân mạng chú ý.

Xôn xao hình ảnh offline hội chơi xe đạp điện giữa mùa dịch, chủ địa điểm tổ chức lên tiếng - Ảnh 1.

Hình ảnh offline club xe đạp điện ở Vĩnh Phúc. (Ảnh NVCC)

Đặc biệt một số fanpage còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng buổi offline diễn ra ngay giữa mùa dịch. Thế nên ở phần bình luận, các ý kiến đều cho rằng hành động tụ tập này rất đáng lo ngại, thậm chí nhiều người còn buông lời chỉ trích gay gắt.

Xôn xao hình ảnh offline hội chơi xe đạp điện giữa mùa dịch, chủ địa điểm tổ chức lên tiếng - Ảnh 2.

Nhiều fanpage đăng tải hình ảnh và khẳng định buổi offline diễn ra tại thời điểm dịch bệnh. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, lần này có vẻ như dân mạng khá nóng vội, chưa tìm hiểu sự việc mà đã "ném đá". Liên hệ với Tố Tố - chủ tiệm trà chanh diễn ra buổi offline, cô cho biết:

"Hình ảnh này do mình đăng lên fanpage của tiệm từ cuối năm 2019, chính xác là ngày 17/11/2019. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà mới đây, một vài fanpage lại tự tiện lấy đăng lại, nói rằng khách đến quán mình thiếu ý thức. Nhiều người còn mắng chửi các bạn trong ảnh rất dữ dội mà không tìm hiểu chính xác khiến mình khá ức chế".

Xôn xao hình ảnh offline hội chơi xe đạp điện giữa mùa dịch, chủ địa điểm tổ chức lên tiếng - Ảnh 3.

Những bức ảnh đã được đăng tải trên fanpage của tiệm trà chanh từ cuối năm 2019. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra chủ tiệm trà chanh cũng cho biết đang báo cáo với công an phường về vụ việc này.