Vụ việc cứu người thoát nạn được tài khoản Nguyễn Thị Nga chia sẻ cách đây ít giờ đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội . Thông qua mạng xã hội, chị Nga muốn cảm ơn hành động của nam tài xế container.

"Tôi đăng lên đây thay mặt cả đoàn cảm ơn bác tài đã tự nguyện giúp xe của đoàn tôi đỗ lại trong lúc đổ đèo mà mất phanh trên cung đường đi Mộc Châu.

Bác cho xe của đoàn tôi đâm vào sườn xe của bác nên chiếc xe đỗ lại được và chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Cảm ơn tấm lòng cao cả của bác. Mong những điều tốt đẹp và may mắn đến với gia đình bác!", chị Nga viết.

Xôn xao câu chuyện tài xế container để xe khách mất phanh đâm vào sườn xe, cứu 20 người thoát cửa tử - Ảnh 1.

Xe khách bị nứt kính và hư hỏng phần cửa, còn xe container bị móp nhẹ phần đuôi. Ảnh chụp từ hiện trường vụ việc.

Liên hệ với chị Nga, chị cho biết sự việc xảy ra vào 10h sáng ngày 27/12, khi chiếc xe khách của đoàn chị di chuyển từ Hà Nội lên Mộc Châu, đoạn qua QL6.

Chị kể khi chiếc xe mất phanh, hơn 20 người trên xe vô cùng hoảng loạn còn tài xế tìm cách nháy đèn và bấm còi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tài xế xe container di chuyển cùng chiều nhanh chóng nắm bắt được tình hình, cho xe container đi chậm lại, để xe khách đâm vào sườn xe mình. Hai chiếc xe cùng dừng lại sau đó không lâu.

Trong khi đó, trả lời trên Dân trí , ông Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ, Sơn La cho hay tài xế container "dìu" xe khách đổ đèo an toàn được đăng trên mạng xã hội là không chính xác.

Vị này nói bản chất vụ việc trên chỉ là một vụ va quệt. Do sương mù dày đặc cả ngày nên tài xế khó quan sát rồi xảy ra va chạm. Sau đó, 2 tài xế đã tự thỏa thuận với việc bồi thường thiệt hại.