Trước tiên, hãy cùng cảm nhận những thước phim ấn tượng sau đây:

Xem video ô tô bay cất cánh, sẽ bán vào năm 2020, giá từ 1,3 đến 1,6 triệu USD một chiếc - Ảnh 1.

Lithium Jet

Đây là video giới thiệu của Lilium Aviation về sản phẩm ô-tô bay chạy bằng điện của mình đang được thử nghiệm, có khả năng cất cánh lên thẳng từ mặt đất. Đó là nhờ đến hệ thống 36 động cơ phản lực tích hợp trên cánh của nó, đồng thời thiết kế khí động lực cũng là yếu tố không thể bỏ qua để có thể đạt được thành tích như một chiếc máy bay trực thăng tân tiến như vậy.

Xem video ô tô bay cất cánh, sẽ bán vào năm 2020, giá từ 1,3 đến 1,6 triệu USD một chiếc - Ảnh 2.

Khi chiếc xe bay này đạt độ cao nhất định, các cánh tà sẽ thôi gập mà lại chuyển về vị trí ngang song song để cho phép bay lượn theo ý muốn.

Xem video ô tô bay cất cánh, sẽ bán vào năm 2020, giá từ 1,3 đến 1,6 triệu USD một chiếc - Ảnh 3.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ chế phản lực lên thẳng lại được kích hoạt để hạ cánh một cách mượt mà, nhẹ nhàng.

Xem video ô tô bay cất cánh, sẽ bán vào năm 2020, giá từ 1,3 đến 1,6 triệu USD một chiếc - Ảnh 4.

Theo thông cáo báo chí của Lilium, lượng hành khách có thể tải trọng là 2 người, trong giới hạn di chuyển là 300km, và vận tốc tối đa có thể lên đến 300km/h. Hãy tưởng tượng bay từ New York cho tới bờ bắc ở Baltimore chỉ trong 1 giờ, thật ấn tượng phải không.

Được biết, AeroMobile cũng là một cái tên khác cho ra đời những sản phẩm tiên tiến như vậy. Với tên gọi AeroMobil, đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm của hãng và mọi thông số, chi tiết kỹ thuật chưa được tiết lộ.

Xem video ô tô bay cất cánh, sẽ bán vào năm 2020, giá từ 1,3 đến 1,6 triệu USD một chiếc - Ảnh 5.

AeroMobil 3.0

Công ty có đưa ra kế hoạch về việc sản xuất phương tiên bay với quy mô chính thức trong năm nay, dự kiến tung ra thị trường vào năm 2020. Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để chúng ta có thể sở hữu một chiếc đâu, vì 500 phương tiện sẽ là con số tối đa ra lò, không nhiều lắm, mà giá thành lại lên đến 1,3 - 1,6 triệu USD).

3 phút là thời gian để xe chuyển đổi từ chế độ đường bộ sang hàng không, tốc độ tối đa khi bay là 160km/h trên mặt đất và 360km/h trên không. Quãng đường đạt đỉnh là 750km mà chỉ tốn 75% năng lượng tổng.

Tham khảo: Mashable