Vào chiều qua, ngày 22/5/2016, tại khu vực Quận 7, TP.HCM, trở nên nhộn nhịp khi xuất hiện bốn siêu xe Lamborghini trên phố, trong đó, đáng chú ý có sự xuất hiện của chiếc Huracan màu vàng biển "tứ quý" 8 vừa được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi Cường "Đô-la" thu nạp vào garage.

img

Cường "Đô-la" điều khiển siêu xe Lamborghini Huracan. Video: Tấn Đạt

Sau bốn năm "biệt tích", ngay trong lần hội ngộ đầu tiên cùng những người chơi siêu xe tại Sài thành, vị đại gia Phố Núi vẫn chứng minh kỹ năng điều khiển những siêu xe tốc độ đình đám đầy ấn tượng của mình, bằng màn tăng tốc trên "siêu bò" Huracan LP610-4 khiến nhiều người trực tiếp theo dõi thích thú.

Như đã đưa tin, siêu xe Lamborghini Huracan biển "tứ quý" 8 từng thuộc sở hữu của một đại gia địa ốc Sài Gòn, người được biết đến với bộ sưu tập siêu xe và xe siêu sang biển "tứ quý" nổi tiếng nhất Việt Nam. Sau vài tháng sử dụng, "siêu bò" được đẩy ra showroom chuyên nhập khẩu siêu xe ở quận 5 nằm chờ khách và có thời điểm nhiều người bắt gặp siêu xe này lăn bánh tại Tây Ninh.


Siêu xe Huracan biển tứ quý 8 trong garage của doanh nhân Quốc Cường.

Siêu xe Huracan biển "tứ quý" 8 trong garage của doanh nhân Quốc Cường.

Sau đó, siêu xe này bị bắt gặp xuất hiện tại nhà riêng của doanh nhân Quốc Cường vào đầu tháng 5 vừa qua và việc ngồi sau tay lái siêu xe Lamborghini Huracan của Quốc Cường khiến nhiều tín đồ mê xe tại Việt Nam khá vui mừng.

Trước khi quay trở lại với thú vui chơi siêu xe của mình, trong 4 năm qua, doanh nhân Quốc Cường chỉ toàn sở hữu những chiếc xe sang như Audi A8L, Mercedes S500L, hay Mercedes G55 AMG.

Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 560Nm tại 6.500 vòng/phút. Huracan có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây, vận tốc tối đa 325 km/h.