Một trùm bất động sản người Anh có tên Jon Hunt hiện đang kiện một xưởng bảo dưỡng xe hơi ở phía Tây thủ đô London sau khi chiếc siêu xe Lamborghini Miura SV trị giá 1,4 triệu USD của ông bị cháy trong năm 2013. Được biết, khi vụ cháy xảy ra, con trai của ông Hunt đang ngồi bên trong chiếc siêu xe màu vàng. Cũng may, thiếu gia nhà Hunt đã nhanh chóng thoát ra ngoài xe và không bị thương.

Xưởng bảo dưỡng xe hơi bị tỷ phú người Anh kiện có tên đầy đủ là H.R. Owen Dealerships. Nhà sáng lập hãng bất động sản Foxtons tại Anh đã yêu cầu xưởng bảo dưỡng H.R. Owen Dealerships bồi thường số tiền lên đến 700.000 Bảng, tương đương 1,1 triệu USD.

Nguyên nhân của vụ kiện bắt nguồn từ việc con trai ông Hunt vừa nhận lại chiếc siêu xe Lamborghini Miura SV tại xưởng bảo dưỡng H.R. Owen Dealerships trước khi vụ cháy xảy ra. Chiếc siêu xe màu vàng mới chạy cách xưởng bảo dưỡng chưa đầy 1 dặm, tương đương 1,6 km, thì bốc cháy và hư hỏng hoàn toàn. Được biết, ngọn lửa bốc ra từ khoang động cơ của chiếc siêu xe hiếm.

Tạm thời, vẫn chưa biết kết quả cuối cùng của vụ kiện. Vụ tai nạn quả là một tin buồn đối với những ai hâm mộ dòng siêu xe Lamborghini nói chung và Miura nói riêng.

Như đã biết, Lamborghini Miura là dòng xe thể thao được sản xuất từ năm 1966-1973. Khi xuất hiện trên thị trường, Lamborghini Miura đã nhanh chóng tạo xu hướng sản xuất xe thể thao động cơ đặt giữa, 2 chỗ ngồi và tính năng cao cho ngành công nghiệp ôtô thế giới. Ngoài ra, Lamborghini Miura còn là mẫu xe thương mại nhanh nhất vào thời điểm đó.

Trong suốt thời gian tồn tại trên thị trường, chỉ có đúng 764 chiếc Lamborghini Miura được xuất xưởng, bao gồm 150 chiếc SV. Do đó, Lamborghini Miura SV là một mẫu siêu xe khá hiếm và được nhiều nhà sưu tập săn lùng. Lamborghini Miura SV được trang bị động cơ V12, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 380 mã lực tại 7.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 388 Nm tại 5.500 vòng/phút.