Theo Daily Mail, xe thiết giáp Marauder là sản phẩm của tập đoàn Paramount, Nam Phi. Hãng giới thiệu sản phẩm lần đầu trong triển lãm IDEX-2007 ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

a

Điểm nổi bật của xe là khả năng chịu đựng rất tốt trên chiến trường. Chúng có thể tiếp tục di chuyển ngay cả khi cán mìn có sức công phá tương đương 8 kg thuốc nổ TNT.

a

Marauder có thể húc đổ tường, công sự một cách dễ dàng nhờ lớp vỏ thép chắc chắn. Khối lượng của chúng lên tới 20 tấn.

a

Xe sở hữu động cơ diesel 6 xy lanh công suất 300 mã lực, tốc độ tối đa tới 120 km/h, tầm hoạt động 700 km. Giới quân sự thế giới đánh giá Marauder là một trong những xe bọc thép tốt nhất thế giới.

a

Trinh sát, chở quân, làm khung gầm cho pháo, cối, tên lửa là những nhiệm vụ mà Marauder có thể thực hiện.

a

Thân xe được bọc giáp theo tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp độ III nên có thể bảo vệ binh lính trước các loại đạn xuyên  giáp cỡ nòng 7,62 x 51 mm.

a

Marauder có thể chở theo 10 người, bao gồm một người lái xe, một người chỉ huy và 8 binh sĩ. Ghế trên xe có thể hấp thu áp lực từ vụ nổ mìn. Người lái xe và sĩ quan chỉ huy ngồi ở hai ghế trước, còn 8 binh sĩ ngồi ở phía sau.

a

Xe thiết giáp Marauder húc đổ bức tường trong một thử nghiệm gần thành phố Pretoria, Nam Phi.

a

Dù có khối lượng 20 tấn, xe di chuyển cơ động trên mọi địa hình nhờ động cơ khỏe.

u

Paramount đã sản xuất 250 xe Marauder để bán cho quân đội Nam Phi. Nhiều người dân muốn mua Marauder, nhưng hãng tuyên bố họ sẽ chỉ bán chúng cho các chính phủ nước ngoài mà Liên Hợp Quốc và giới chức Nam Phi phê chuẩn.

Theo Zing news