Những chiếc xe hơi trang bị động cơ diesel ngày này hầu như đã được cải tiến, nâng cấp rất nhiều và không còn xả ra thứ khói đen sặc mùi nữa. Tuy nhiên những mẫu xe thương mại trang bị máy dầu đời cũ vẫn còn hoạt động. Những chiếc xe như vậy thường đã rất cũ và không được bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Vì vậy mà việc xả ra khói đen là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên vẫn có một số lái xe cố tình tạo ra khói đen khi tăng tốc. Chiếc xe bán tải dưới đây là một ví dụ điển hình:

Tại một điểm dừng đèn đỏ, người lái xe bán tải đã cố tình nhấn ga và xả khói vào chiếc Mazda MX-5/Miata ở lần bên cạnh. Ngay sau đó chiếc MX-5 đã đuổi theo, tuy nhiên làn khói đen từ chiếc bán tải đang bỏ chạy có vẻ khiến người lái chiếc MX-5 chùn tay.