Đoạn video ghi lại cảnh một nhân viên của sở cảnh sát San Joe thuộc địa phận bang California, Mỹ "đánh vật" với một phụ nữ trẻ trong bãi đỗ xe mới xuất hiện trên mạng đã khiến nhiều người chú ý. Sự việc xảy ra vào ngoài giờ làm của nhân viên cảnh sát nên anh ta không hề mặc đồng phục.

Theo một số nguồn tin, sự việc đã xảy ra từ hồi tháng 9/2014 nhưng đoạn video giờ mới được tung lên mạng. Sự việc bắt đầu khi người phụ nữ trẻ trong đoạn video cố tình đâm vào đuôi xe riêng của nhân viên cảnh sát. Một người đi qua đã quay lại sự việc bằng điện thoại di động khi thấy nhân viên cảnh sát dùng bạo lực với nữ tài xế.

Qua đoạn video, có thể thấy nhân viên cảnh sát mặc thường phục đã khá vất vả khi cố gắng còng tay người phụ nữ ra đằng sau. Thậm chí, có lúc nhân viên cảnh sát còn đập người phụ nữ vào chiếc ôtô. Nhân viên cảnh sát mặc thường phục đã đề nghị người cầm điện thoại quay lại sự việc gọi lực lượng chức năng.

Khi nhân viên cảnh sát mặc thường phục vẫn đang "đánh vật" với người phụ nữ, một cô gái khác chạy đến bãi đỗ xe và lớn tiếng mắng mỏ. "Bỏ chị tôi ra", cô gái hét lên. Sau đó, cả hai người phụ nữ bỏ đi trên chiếc Toyota Corolla của mình.

Kênh KPIX-TV đã xác nhận người đàn ông trong đoạn video là nhân viên của sở cảnh sát San Jose. "Khi bị đâm vào đuôi xe, nhân viên cảnh sát đã đi theo ôtô của người phụ nữ. Anh ta muốn giữ người phụ nữ lại cho đến khi cảnh sát đến", hạ sỹ cảnh sát Heather Randol của sở cảnh sát San Jose giải thích. "Trong quá trình đó, người phụ nữ đã đánh nhân viên cảnh sát không mặc đồng phục. Cuối cùng, cô ta trèo vào xe và chạy trốn khỏi hiện trường".

Cùng xem đoạn video ghi lại sự việc: